
Chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường) xuống cấp từ nhiều năm nay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 25-7, HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã nhận tờ trình của UBND TP liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ dân đang sinh sống tại ba khu chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.
Chi 36 tỉ đồng để di dời 627 hộ dân, hỗ trợ thuê nhà tối đa 24 tháng
Theo tờ trình, ba khu chung cư thuộc diện di dời gồm Thuận Phước (phường Hải Châu), Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường) và Hòa Minh (phường Thanh Khê). Đây là những chung cư đời đầu ở Đà Nẵng, được xây dựng từ cách đây khá lâu. Kết quả kiểm định chất lượng xây dựng năm 2021 cho thấy các khối nhà đều ở mức nguy hiểm cấp C.
Tuy chưa phải di dời khẩn cấp, nhưng cần sớm giải tỏa để bảo đảm an toàn và chỉnh trang đô thị.
Trong quá trình đối thoại cuối năm 2025, đa số hộ dân đồng thuận chủ trương di dời. Tuy nhiên nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, kiến nghị được hỗ trợ kinh phí vận chuyển tài sản và tiền thuê nhà tại khu vực thuận tiện cho sinh hoạt, làm việc, học tập, thay vì ở khu nhà tạm do thành phố bố trí.
Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với người đang thuê nhà thuộc tài sản công theo hợp đồng hoặc giấy tờ hợp pháp; 7,5 triệu đồng/hộ đối với các trường hợp sử dụng nhà hợp pháp khác. Ngoài ra hộ nghèo, hộ có người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoặc người khuyết tật sẽ được hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng/hộ.
Đối với các hộ tự thuê chỗ ở trong thời gian chờ bố trí, thành phố đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian tối đa 24 tháng.
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách tối đa khoảng 36,3 tỉ đồng. Trong đó hơn 6,2 tỉ đồng dành để hỗ trợ chi phí di dời và hơn 30 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho 627 hộ dân thuộc ba khu chung cư.

Đà Nẵng dự chi 36 tỉ đồng để di dời 627 hộ, hỗ trợ thuê nhà tối đa 24 tháng đối với các hộ này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
2 phương án cho các hộ lựa chọn
Trao đổi với phóng viên tại cuộc họp báo chiều 23-7, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết thành phố đã đưa ra hai hình thức tái định cư để các hộ dân lựa chọn gồm: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách.
Nếu chọn phương án mua nhà, các hộ dân di dời thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, tuy nhiên được xếp thứ tư trong các nhóm đối tượng ưu tiên theo Luật Nhà ở. Vì vậy tùy theo số lượng căn hộ mở bán và nhu cầu đăng ký mua, những người thuộc nhóm đối tượng này sẽ được mua trực tiếp hoặc phải bốc thăm.
Cuối năm 2026, thành phố sẽ có thêm 8 dự án nhà ở xã hội khởi công và hiện có 12 dự án đang triển khai. Sở Xây dựng cũng sẽ hướng dẫn, giải thích cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội cho các hộ thuộc diện giải tỏa, di dời chung cư cũ.
Đối với phương án tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, hiện thành phố còn khoảng 150 căn hộ trống để bố trí cho người dân.
Vì vậy thành phố sẽ ưu tiên các hộ đăng ký trước, đủ điều kiện ưu tiên được thuê trước số căn hộ này.
Ngoài ra thành phố cũng có hai dự án đầu tư công gồm cải tạo ký túc xá Phía Tây và ký túc xá Phía Tây Mở Rộng, quy mô khoảng 800 căn hộ. Đây sẽ là nguồn căn hộ phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời, đồng thời bổ sung quỹ nhà ở cho thuê của thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận