Chỉ học hết lớp 7, tự xưng thầy thuốc chữa nan y, bán thuốc thu tiền tỉ

PHÚC TÀI
và 1 tác giả khác

Nguyễn Văn Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh, sau đó tự tổ chức khám, chữa bệnh.

 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Ngày 21-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đó là Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi) - chủ cơ sở "Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu", địa chỉ tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh và Ma Văn Tân (35 tuổi) - trú xã Tân Trào, Tuyên Quang. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hoạt động khám, chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh là tự phát. Hai người nêu trên tự xưng chữa được các bệnh nan y, rồi tự chế thuốc bán cho người bệnh, số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Thực tế Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh. Giai đoạn 2007 - 2010, Mạnh tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát, sau đó tổ chức khám, chữa bệnh.

 - Ảnh 2.

Các loại thuốc tự chế bị cơ quan công an thu giữ - Ảnh: CACC

Đến cuối tháng 6-2026, Mạnh tiến hành khám, chữa cho các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động. Các phương pháp điều trị do Mạnh tự nghĩ ra, rồi định hướng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân điều trị trong thời gian dài và phải sử dụng thuốc của mình bán.

Đáng chú ý, số thuốc cho người bệnh được chế từ các loại thảo dược mua ở chợ và một số cửa hàng thuốc không đăng ký, không có giấy phép lưu hành, không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng. Quy trình nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền do vợ của Mạnh thực hiện.

Để nhiều người biết, Mạnh đã trao đổi, thống nhất với Ma Văn Tân quay các video khám, chữa bệnh để đăng tải lên Facebook. Tân cũng là người trực tiếp tham gia hỗ trợ Mạnh khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 - Ảnh 3.Bác sĩ livestream khi khám bệnh: Rủi ro pháp lý và đạo đức nghề nghiệp

Bác sĩ vừa khám bệnh vừa livestream tại các phòng khám ngày càng phổ biến. Bên cạnh cần bảo mật thông tin người bệnh, liệu việc tương tác, trả lời bình luận khi đang khám có làm phân tán sự tập trung, ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất