Tag: bán thuốc

Cảnh báo giả danh Bệnh viện 108, tổ chức tour du lịch khám bệnh

Ngày 11-8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo về nhiều thủ đoạn mạo danh bệnh viện để lôi kéo bệnh nhân điều trị. Thậm chí, có nhóm người còn lập một đoàn người giả danh bệnh viện để khám bệnh, tổ chức các tour du lịch kết hợp chữa bệnh.

Chàng trai lầy lội khi bị khách chê 'bán thuốc gì mà cái mỏ khô queo'

'Vui lòng khách đến, vừa lòng khách chưa?', chàng trai bán thuốc said.

Nhân viên bán thuốc trộm gần 2 tỉ của chủ tiệm, lãnh 12 năm tù

Từ tháng 11-2020 đến ngày 21-7-2021, Ly đã trộm tiền của nhà thuốc Từ Hảo tổng cộng 1,9 tỉ đồng.

Pfizer muốn bán thuốc ‘phi lợi nhuận’ cho các nước nghèo nhất

TTO - Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Hãng dược Pfizer (Mỹ) đề xuất bán các loại thuốc của họ theo hình thức 'phi lợi nhuận' cho các nước nghèo nhất thế giới.

Cảnh giác 'người công ty dược' đến từng nhà bán thuốc trị 'hậu COVID-19'

TTO - Mỗi hộp thuốc trị bệnh hậu COVID-19 được nhóm này rao bán có giá hơn 1,9 triệu đồng. Tuy nhiên, theo họ do là ngày khai trương nên họ chỉ bán hỗ trợ cho 8 người với giá 1,5 triệu đồng/hộp.

Vung tay chi bạo 'chiết khấu' thuốc

TTO - Công ty TNHH dược Thống Nhất (Công ty Thống Nhất) ở Hà Nội chi chiết khấu lên tới 20-35% để bán thuốc vào nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng mạch bác sĩ...

Vẫn bán thuốc chứa 2,4D, Paraquat tràn lan

TTO - Dù công nhận độc hại nhưng Bộ NN&PTNT vẫn cho bán thuốc chứa hai chất độc này thêm 2 năm nữa.

​Bán thuốc dễ hơn bán rau

TT - Hết thực phẩm nay đến lượt thuốc chữa bệnh bị nhà thuốc sửa hạn sử dụng vừa bị cơ quan chức năng ở Hà Nội phát hiện.

Vừa khám bệnh vừa bán thuốc có thể bị đình chỉ hành nghề

TTO - Đó là quy định trong dự thảo thông tư hướng dẫn đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh vừa được Bộ Y tế công bố lấy ý kiến.

Mở thêm gần 1.000 điểm bán thuốc bình ổn

TT - Tại báo cáo gửi đến lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, UBND TP cho biết trong năm nay sẽ mở rộng thêm gần 1.000 điểm bán thuốc bình ổn ở các khu dân cư trong khuôn khổ chương trình “Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu”, cụ thể nâng số điểm bán theo chương trình này từ 1.023 điểm lên 2.000 điểm.