25/03/2025 09:34 GMT+7

Chi hàng chục triệu tiêm filler ‘nâng ngực, độn mông’ rồi nhập viện vì biến chứng

Dù hiện nay chưa có chất nào được cấp phép tiêm vào vùng ngực, mông để làm đẹp vì có thể gây vón cục, phản ứng viêm, lâu dài gây ung thư hóa, thế nhưng nhiều chị em vẫn mắc bẫy quảng cáo “nâng ngực, độn mông không đau” để rồi “tiền mất, tật mang”.

tiêm filler - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Chi hàng chục triệu tiêm filler "nâng ngực, độn mông"

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa - phụ trách khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) - cho hay chỉ trong 3 tháng từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 6 ca gặp biến chứng do tiêm filler.

Điển hình là trường hợp nữ bệnh nhân H.T. (sinh năm 1994, Nghệ An) đến viện để nâng vòng 1 thì phát hiện bị tiêm filler vào ngực.

Theo lời kể của chị T., năm 2023 nữ bệnh nhân được bạn giới thiệu đi nâng ngực tự nhiên theo phương pháp cấy mỡ tự thân.

Chị T. đã phải chi 50 triệu đồng để thực hiện nhưng trong quá trình làm cô bị che mắt và không hề hay biết bác sĩ làm ra sao, cô chỉ có cảm giác vùng ngực hơi căng tức.

Sau đó ngực của chị bị xẹp nhanh, sau 3 tháng trở lại nơi làm ban đầu thì được tiêm "giặm" lại. Gần đây, chị T. đến Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai khám để thực hiện nâng ngực, tại đây bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị tiêm filler vào ngực chứ không phải phương pháp cấy mỡ tự thân.

Cũng từng nâng ngực, chị Đ.T.G. (Hà Nội) kể lại trong một lần cùng bạn đến một cơ sở spa tại Hà Nội, nghe lời mời chào của bà chủ spa và mức chi phí rẻ đến bất ngờ nên đã quyết định tiêm filler vào vùng ngực với lời cam kết "đẹp ngay tức thì, căng tròn, filler chất lượng".

Sau một năm tiêm filler, ngực của chị G. gặp tình trạng vón cục, sờ tay vào cứng, đau tức. Đến bác sĩ Nghĩa thăm khám, sau khi siêu âm bác sĩ đã phát hiện bất thường lượng filler được tiêm vào người nữ bệnh nhân là filler trộn lẫn silicon.

Bác sĩ Nghĩa chia sẻ thậm chí có bệnh nhân phải lên bàn phẫu thuật hai lần để nạo filler sau khi nâng mông.

Bệnh nhân là chị L.T.M. (Hà Nội). Chị cho hay đã tiêm filler tại một cơ sở có tiếng ở Hà Nội, chi phí tốn hơn 50 triệu đồng để nâng mông. Lúc mới đến họ mời chào chỉ có vài triệu nhưng sau đó chỉ tư vấn vài phút các gói dịch vụ khác nhau đã lên với số tiền khổng lồ.

Sau đó, chị M. bị đau buốt vùng mông và thắt lưng do bị tiêm silicon sau đó bị vón cục di chuyển đẩy lên vùng thắt lưng. Lần thứ nhất phẫu thuật, bác sĩ chỉ định nạo silicon kết hợp đặt túi mông. Lượng silicon nạo ra với dung tích gần 600ml silicon.

Tháng 3 vừa qua, bác sĩ đã phẫu thuật lần 2 hút nạo nốt phần silicon vón cục cho bệnh nhân, silicon đã vón cục thành các viên bi tròn nhỏ, lượng sillicon đã chạy từ vùng mông lên vùng lưng của bệnh nhân.

Không có chất nào được phép tiêm vào mông, ngực

Bác sĩ Nghĩa cho hay thời gian qua các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai gặp tương đối nhiều trường hợp phụ nữ đến khám sau quá trình bị tiêm filler vào ngực, mông. Trong đó, có nhiều trường hợp chị em không biết rằng đã bị tiêm filler.

Tại cơ sở làm đẹp, chị em được tư vấn sử dụng các hệ thống máy thông cơ, hoặc sử dụng các phương pháp massage, sử dụng nhiều phương pháp khác hoặc trong quá trình được quảng cáo là dùng các phương pháp không xâm lấn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nghĩa, trong quá trình thực hiện, không ít cơ sở spa vì lợi nhuận đã sử dụng các chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Bởi vậy, nhiều chị em sẽ thấy vòng 1 to lên ngay sau khi tiêm, nhưng chỉ sau 1-2 tháng ngực đã xẹp trở lại.

Bên cạnh đó, nhiều chị em gặp biến chứng với vòng 1 bị vón cục, nổi u cục… khiến người bệnh cảm thấy rất khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày.

Thậm chí, khi làm đẹp ở những cơ sở không an toàn, không đảm bảo vệ sinh, y tế dẫn đến các tình trạng nhiễm trùng, biến chứng như tấy đỏ, chảy dịch mủ…

"Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới hoàn toàn không có chất nào được cấp phép tiêm vào vùng ngực và vùng tuyến vú vì có thể gây vón cục, phản ứng viêm, lâu dài gây ung thư hóa. Tất cả những lời quảng cáo của các cơ sở có thể tiêm filler làm to vòng 1, hoặc sử dụng các máy để làm to tuyến vú là không chính xác", bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng cho hay hiện tại có hai phương pháp chính được sử dụng là đặt túi ngực và phẫu thuật cấy mỡ ngực. Đây là hai phương pháp phổ biến được Bộ Y tế cấp phép cho sử dụng để tăng thể tích vùng ngực.

"Khi sử dụng các phương pháp tăng vòng 1 như nêu trên mà nhận thấy vòng 1 vón cục, nổi cục, đau tức thì cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.

Chi hàng chục triệu tiêm filler ‘nâng ngực, độn mông’ rồi nhập viện vì biến chứng - Ảnh 3.Cô gái 19 tuổi suýt cắt bỏ ngực vì nâng ngực

Tin vào quảng cáo của spa nâng ngực không phẫu thuật, cô gái 19 tuổi được nhân viên tiêm chất làm đầy vào ngực. Sau đó, cô gái chóng mặt, choáng ngất được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên