23/07/2020 19:28 GMT+7

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Những hình ảnh được Hãng tin Reuters công bố cho thấy Đại sứ Thụy Điển tại Triều Tiên, ông Joachim Bergstrom, thoải mái phô diễn kỹ năng tập luyện môn yoga gần một số điểm nổi tiếng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom thực hiện động tác kiểu "trồng chuối" gần công trình Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng ngày 13-7. Các hình ảnh này do ông Bergstrom cung cấp cho Hãng tin Reuters. Ông cho biết người dân Bình Nhưỡng tuy tò mò nhưng rất thân thiện. "Một số người có vẻ hoang mang khi tôi thực hiện động tác lộn ngược đầu. Chúng tôi giao tiếp bằng những nụ cười hoặc nói về việc tập yoga của tôi. Đó là một trải nghiệm rất bổ ích" - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 2.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom, nhậm chức tại Bình Nhưỡng từ tháng 9-2019, là một trong số ít các nhà ngoại giao phương Tây chưa rời Triều Tiên do các hạn chế nhằm ngăn chặn COVID-19 của chính quyền nước sở tại. Ông chọn cách tập luyện yoga để giữ sức khỏe và thư giãn. Trong ảnh, ông "trồng chuối" gần Tháp Juche ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 3.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom thể hiện động tác nương theo kiến trúc của khách sạn Ryugyong trong buổi tập ngày 9-5. Yoga là "khoảng lặng" cho Đại sứ Bergstrom vào thời điểm Bình Nhưỡng thực thi các biện pháp nghiêm ngặt ngăn virus corona. "Dù có điều gì xảy ra xung quanh, tôi vẫn có thể làm việc của mình", ông chia sẻ một cách tự tin - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 4.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom thể hiện khả năng yoga gần Điện Taekwondo trong buổi tập đầu tháng 7-2020. Ông đã chủ động đăng những bức ảnh thực hiện động tác yoga ấn tượng lên mạng xã hội - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 5.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom luyện tập gần Trung tâm Thể dục Bình Nhưỡng trong buổi tập đầu tháng 7-2020. Ngoài việc tự tập luyện, Đại sứ Bergstrom còn mở lớp dạy yoga cho một số nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ quốc tế đang trụ lại ở Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 6.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom tập luyện bên bờ sông Taedong trong buổi tập đầu tháng 7-2020. Ông cũng hay đạp xe và tập yoga trong công viên hoặc các điểm công cộng khác - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 7.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom tập gần Tháp Juche ngày 21-6. Sau khi COVID-19 lây lan nhanh ở nước láng giềng Trung Quốc hồi tháng 1-2020, Triều Tiên nhanh chóng đóng cửa biên giới, hủy hầu hết các chuyến bay và dịch vụ tàu, cách ly người đến từ nước ngoài hơn một tháng - Ảnh: REUTERS

Chỉ có đại sứ Thụy Điển mới làm được thế này ở Bình Nhưỡng - Ảnh 8.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom tại một công viên ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 29-5. Các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng được phép ra khỏi nơi làm việc và cư trú từ đầu tháng 3 nhưng vẫn phải đối mặt với hạn chế đi lại và di chuyển quanh thành phố - Ảnh: REUTERS

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên