29/06/2024 17:37 GMT+7

Chi cả ngàn tỉ làm 2,7km vành đai 2 TP.HCM nhưng chưa được thanh toán, nhà đầu tư lại kiến nghị

Nhà đầu tư làm 2,7km đường vành đai 2 TP.HCM mong muốn các vướng mắc sớm được giải quyết dứt điểm.

2,7km đường vành đai 2 TP.HCM đình trệ nhiều năm - Ảnh: CHÂU TUẤN

2,7km đường vành đai 2 TP.HCM đình trệ nhiều năm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để xử lý kiến nghị của nhà đầu tư về các nội dung cần thống nhất đối với dự án 2,7km đường vành đai 2 TP.HCM.

Dự án này có điểm đầu từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (TP Thủ Đức). Dự án thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), được ký kết năm 2016. 

Tuy nhiên công trình đã tạm dừng từ giữa năm 2020 tới nay, khi khối lượng thi công đạt khoảng 44%. Lý do tạm dừng vì phải tiến hành rà soát các thủ tục điều chỉnh dự án. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng cũng triển khai chậm.

Được biết, hiện nay có hai nhóm việc đang được TP đốc thúc các sở ngành để sớm thi công trở lại dự án 2,7km vành đai 2. Đầu tiên là hoàn thành quy trình thanh toán quỹ đất theo hợp đồng BT áp dụng cơ chế nghị quyết 98. 

Thứ hai là điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, rà soát tiến độ mặt bằng. Đồng thời tổ công tác liên ngành TP đẩy nhanh kết quả đàm phán để ký phụ lục hợp đồng BT.

Trong văn bản gửi UBND TP mới đây, ông Nguyễn Thế Vinh - tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái - cho hay hiện tổng giá trị thực chi để thực hiện dự án khoảng 2.200 tỉ đồng. 

Trong đó, giá trị thực hiện đã được kiểm toán vào năm 2019 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là 1.400 tỉ đồng.

Suốt 4 năm qua, nhà đầu tư đã cùng các sở ngành TP rà soát hợp đồng BT để tiến hành đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng, thanh toán quỹ đất. 

Dù TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành nhưng việc hoàn thiện hợp đồng vẫn chưa xong, gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Còn về quy trình thanh toán hợp đồng BT theo nghị quyết 98, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng đã xây dựng quy trình, trình tự thực hiện. Tuy nhiên doanh nghiệp nhận thấy trình tự thực hiện giao đất thanh toán cho nhà đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc.

Vì vậy, nhà đầu tư kiến nghị UBND TP tiếp tục có chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc để dự án 2,7km sớm được khởi động và đảm bảo tiến độ chung.

Ngân hàng lo vốn vay làm 2,7km vành đai 2 có thể chuyển nhóm nợ xấu

Ngân hàng TNHH Indovina - chi nhánh Thiên Long và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thủ Thiêm là hai đơn vị đồng tài trợ cho phần chi phí giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 2,7km đường vành đai 2.

Trong kiến nghị gửi UBND TP mới đây, Ngân hàng TNHH Indovina - chi nhánh Thiên Long cho hay báo cáo của doanh nghiệp dự án cho thấy việc thực hiện thanh toán từ TP diễn ra chậm hơn nhiều so với dự kiến.

Do vậy việc thanh toán cho nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ không kịp để tạo nguồn trả nợ cho các ngân hàng, trước mắt là kỳ trả nợ tháng 11-2024. Hệ quả là khoản vay của doanh nghiệp sẽ chuyển nợ xấu.

Ngân hàng Indovina kiến nghị về dự án 2,7km vành đai 2, TP.HCM giao ba sở nghiên cứuNgân hàng Indovina kiến nghị về dự án 2,7km vành đai 2, TP.HCM giao ba sở nghiên cứu

Trước kiến nghị của Ngân hàng Indovina về việc nguy cơ khoản vay tại dự án đoạn 3 đường vành đai 2 phát sinh nợ xấu, TP.HCM chỉ đạo các sở ngành.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên