26/02/2019 17:24 GMT+7

Chạy vì hòa bình hưởng ứng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Từ ngày 27-2, hàng trăm vận động viên chạy phong trào tại Việt Nam sẽ bước vào cuộc 'Chạy vì hòa bình' (Run4Peace) do CLB 'Chạy vì mình' (Run4Self) tổ chức. Cuộc chạy nhằm cổ vũ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Chạy vì hòa bình hưởng ứng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Huy chương các VĐV sẽ được nhận sau khi tham dự cuộc "Chạy Vì hòa bình" được lấy ý tưởng và cách điệu từ đồng xu do Nhà trắng phát hành nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tại HN

Anh Phạm Duy Cường (doanh nhân) và là chủ nhiệm CLB Chạy vì mình chính là người đưa ra ý tưởng, tổ chức cuộc Chạy vì hòa bình

Anh Cường cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên từng chinh phục thành công cuộc marathon trên đỉnh Everest (Nepal) vào năm 2017.

Sau khi tham dự hàng chục cuộc thi marathon khắp thế giới, anh Cường đã thành lập CLB Chạy vì mình tại Hà Nội để hướng dẫn nhiều người tham gia chạy bộ.

Hàng tuần, hàng tháng, CLB Chạy vì mình tổ chức rất nhiều các cuộc thi chạy bộ để thúc đẩy phong trào chạy tại Việt Nam.

Các VĐV tham dự cuộc thi Chạy vì hòa bình cổ vũ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều có thể chạy ở bất cứ đâu trên thế giới. 

Sau khi chạy, VĐV chỉ cần gửi ảnh chụp lại đồng hồ đo quãng đường đã chạy về BTC để nhận huy chương.

Cuộc thi Chạy vì hòa bình sẽ bắt đầu từ ngày 27-2 và kết thúc ngày 27-3-2019. 

Có hai cự ly mà các VĐV tham gia cuộc thi có thể tham gia: 11km - tượng trưng cho khoảng cách 11.000km từ thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đến thủ đô Washington (Mỹ); 27,28km - tượng trưng cho ngày diễn ra cuộc hội đàm quan trọng này 27 và 28-2-2019 tại Hà Nội.

Mỗi VĐV tham gia cuộc thi Chạy vì hòa bình chỉ phải đóng 100.000 đồng cho BTC để làm công tác tổ chức, in huy chương và gửi cho những người hoàn thành quãng đường đã đăng ký. 

Hình thức chạy ảo (virtual run) như cách mà cuộc thi Chạy vì hòa bình tổ chức hiện rất phổ biến trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Huy chương cuộc thi Chạy vì Hòa bình được lấy ý tưởng, cách điệu từ đồng xu do Nhà Trắng phát hành để kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều tại Hà Nộ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về ý tưởng mang tính thời sự này, anh Phạm Duy Cường nói: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều có ý nghĩa rất quan trọng đối với hòa bình thế giới. 

Tại hội nghị, Mỹ và Triều Tiên có thể ra tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thì đó là điều tuyệt vời. 

Là công dân Hà Nội, tôi tự hào vì Hà Nội là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 

Tôi tổ chức cuộc Chạy vì hòa bình với mong muốn ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp".

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên