10/06/2023 20:06 GMT+7

Tước phù hiệu xe khách 630 lần vi phạm chạy quá tốc độ cho phép

Chỉ chạy tổng hành trình hơn 20.000 cây số, xe khách biển số 74B-000.95 đã chạy quá tốc độ đến 630 lần nên bị tước phù hiệu vô thời hạn.

Ngày 10-6, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa có quyết định tước phù hiệu đối với 15 xe ô tô khách thuộc 9 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn vì chạy quá tốc độ cho phép quá nhiều lần qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình.

Đặc biệt, trong đó có xe khách biển số 74B-00095 của Công ty TNHH MTV Thành Liên Quảng Trị chỉ chạy hành trình hơn 20.000 cây số nhưng đã quá tốc độ cho phép đến 630 lần.

Cụ thể, 15 xe nói trên bị tước phù hiệu sau khi trích xuất dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình từ ngày 1-4 đến 30-4. Lý do bị tước phù hiệu là vì có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km hành trình xe chạy.

Ngoài xe biển 74B-00095, một xe khách khác cũng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Thành Liên Quảng Trị chạy hơn 24.000km có đến 545 lần quá tốc độ cho phép; xe 74F-000.14 của Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Mến Thương chạy hơn 7.000km thì có 366 lần quá tốc độ cho phép...

Lãnh đạo sở này cũng cho biết việc tước phù hiệu được thực hiện không thời hạn. Những xe này sẽ không được sử dụng để tiếp tục kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.

Việc giám sát thực hiện quyết định thu hồi phù hiệu sẽ do Thanh tra giao thông thực hiện.

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị yêu cầu những xe khách trong diện quản lý phải tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông để tránh bị xử lý như những xe nói trên.

Chạy quá tốc độ, triệu phú nhận vé phạt tương đương 3 tỉ đồngChạy quá tốc độ, triệu phú nhận vé phạt tương đương 3 tỉ đồng

Lỗi chạy quá tốc độ thường bị xử lý khá nặng, nhưng chẳng mấy nơi phạt nặng như Phần Lan. Một tài xế gần đây nhận vé phạt lên tới 129.000 USD hay hơn 3 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên