03/04/2018 18:49 GMT+7

Chảy máu nghiêm trọng khi uống An cung ngưu hoàng "xịn"

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang điều trị một bệnh nhân 65 tuổi, bị chảy máu nghiêm trọng do rối loạn đông máu. Trước khi bị chảy máu hơn một ngày, bệnh nhân đã uống viên An cung ngưu hoàng.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân được tuyến dưới chuyển đến cuối tháng 3 do nghi ngờ bị sốt xuất huyết. Khi vào viện, bệnh nhân có các dấu hiệu như rối loạn đông máu, chảy máu chân răng khó cầm, chảy máu dưới cơ và ở dưới cơ xuất hiện các cục máu đông.

Qua sàng lọc cho thấy bệnh nhân không bị sốt xuất huyết, tình trạng chảy máu xuất hiện hơn một ngày sau khi uống viên An cung ngưu hoàng hoàn, theo thông tin của gia đình là loại "xịn", mua với giá cao cho mục đích phòng ngừa tai biến mạch não.

Bác sỹ Cấp cho biết bệnh viện đã từng tiếp nhận những bệnh nhân rối loạn đông máu tương tự nhưng ở thể nhẹ hơn, các bệnh nhân này cũng có tiền sử sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn.

"An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc nên chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, cho chứng tai biến mạch não thể nhồi máu, khi có bằng chứng như kết quả chụp CT, MRI về thể bệnh và ổ nhồi máu không lớn. Tai biến mạch não có hai thể là thể nhồi máu và chảy máu, trường hợp bệnh nhân mắc thể chảy máu mà uống An cung ngưu hoàng hoàn thì nguy cơ sẽ chảy máu nhiều hơn. Bệnh nhân có ổ nhồi máu lớn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ" - ông Cấp hướng dẫn.

Ông Cấp cũng cho hay hiện có nhiều bệnh nhân bị các bệnh khác như viêm não, viêm màng não… cũng tự mua và uống An cung ngưu hoàng hoàn và một số trường hợp đã xuất hiện tình trạng rối loạn đông máu như kể trên, nhưng bệnh nhân đang điều trị là trường hợp chảy máu nặng nhất. 

"Đây là thuốc chỉ nên sử dụng để điều trị bệnh, còn uống để phòng bệnh thì không có hiệu quả gì đáng kể" - bác sĩ Cấp chia sẻ.  

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên