07/06/2017 13:24 GMT+7

Không tùy tiện uống An cung ngưu hoàng hoàn khi đột quỵ

L.ANH
L.ANH

TTO - Nhiều gia đình thường cho người thân uống An cung ngưu hoàng hoàn (thuốc cổ truyền của Trung Quốc) khi có dấu hiệu đột quỵ. Tuy nhiên, với bệnh nhân đột quỵ ở thể có chảy máu não, nếu uống viên này tình trạng bệnh còn nặng thêm.

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo về chương trình hợp tác Việt - Áo về phục hồi chức năng thần kinh cho bệnh nhân sau đột quỵ tổ chức ngày 5-6 tại Hà Nội, nguyên giám đốc Bệnh viện Châm cứu T.Ư Nghiêm Hữu Thành cho biết như trên.

Tại cuộc họp, chủ tịch Tổng hội Y học VN Nguyễn Thị Xuyên cho hay khó khăn với bệnh nhân đột quỵ là việc phục hồi chức năng sau đợt điều trị. Đa số bệnh nhân không có thông tin về tránh tái phát và phục hồi chức năng, bệnh nhân cũng ít được sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi tập vật lý trị liệu và ngôn ngữ trị liệu.

Dịp này, chương trình hợp tác Việt - Áo cho biết từ năm 2017 sẽ mở 100 lớp đào tạo cho cán bộ y tế và 100 lớp cho người nhà bệnh nhân về phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau đột quỵ.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên