
Một bức ảnh do Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cung cấp cho thấy các thủy thủ đoàn đang chiến đấu với đám cháy trên tàu USS New Orlenas - Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một đám cháy đã bùng phát và kéo dài suốt 12 giờ trên tàu hải quân USS New Orleans của Mỹ, ở khu vực ngoài khơi Okinawa, phía nam Nhật Bản.
Trong một tuyên bố, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai thủy thủ đã bị thương nhẹ trong vụ cháy bùng phát khoảng 16h ngày 20-8 (theo giờ địa phương, tức 14h theo giờ Việt Nam).
Tàu đổ bộ dài 208,4 mét, nặng hơn 24.000 tấn đang neo đậu ngoài khơi cơ sở hải quân White Beach ở thành phố Uruma - nơi tập kết binh sĩ và trang thiết bị của Thủy quân lục chiến Mỹ trước khi triển khai lên các tàu đổ bộ như USS New Orleans, với thủy thủ đoàn hơn 360 người và khả năng chở theo tới 800 binh sĩ.
Theo Đài CNN, công tác chữa cháy đã có sự hỗ trợ của thủy thủ đoàn từ tàu USS San Diego cũng đang neo tại White Beach. Tuần duyên Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản cùng các đơn vị Hải quân Mỹ khác tại Okinawa cũng tham gia hỗ trợ đáng kể.
Đến khoảng 4h ngày 21-8, đám cháy mới được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.
Chuyên gia phân tích Carl Schuster, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nhận định cháy nổ luôn là mối nguy hiểm thường trực trên các tàu chiến, do khối lượng lớn vật liệu dễ cháy được lưu trữ.
Vụ cháy nghiêm trọng gần nhất của Hải quân Mỹ từng xảy ra vào tháng 7-2020, khi tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard bốc cháy trong lúc nâng cấp tại cảng San Diego. Ngọn lửa kéo dài hơn 4 ngày, khiến con tàu trị giá hàng tỉ USD bị loại bỏ hoàn toàn khỏi biên chế.
Một cuộc điều tra sau đó kết luận vụ cháy là hệ quả của loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác bảo trì, huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và giám sát. Sau thảm họa này, Hải quân Mỹ đã siết chặt quy trình kiểm tra và huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
Ông Schuster cảnh báo rằng nếu USS New Orleans chịu thiệt hại nặng, con tàu có thể phải ngừng hoạt động từ 60 đến 120 ngày.
"Một vụ cháy lớn như vậy từng rất hiếm khi xảy ra trên tàu chiến Mỹ. Đây là lời cảnh tỉnh rằng Hải quân cần rà soát và cải thiện hơn nữa quy trình phòng cháy và chữa cháy của mình” - ông nhấn mạnh.
Mỹ có khoảng 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, chủ yếu ở Okinawa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận