19/01/2021 11:40 GMT+7

Cháy bảo tàng ở Áo, hơn 230 chiếc xe máy cổ bị thiêu rụi

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chỉ trong một đêm, đám cháy ở Bảo tàng Top Mountain Crosspoint đã thiêu rụi hơn 230 chiếc xe cổ quý giá.

Cháy bảo tàng ở Áo, hơn 230 chiếc xe máy cổ bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Feuerwehr

Theo trang tin Motorcycle News, vụ cháy xảy ra trong đêm 18-1. Các nhân viên của bảo tàng đã ra sức dập lửa nhưng đã phải rời khỏi tòa nhà do đám cháy quá lớn. Khi ngọn lửa được khống chế vào buổi sáng, bảo tàng đã bị tàn phá nặng nề. Đến nay chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tổn thất nghiêm trọng nhất là 230 chiếc xe máy cổ, bao gồm các mẫu xe kinh điển thuộc 100 hãng khác nhau như Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam, Zündapp… đã cháy rụi. Đây được coi là mất mát lớn nhất trong ngành bảo tàng xe, kể từ sau vụ cháy Bảo tàng xe máy quốc gia Anh năm 2003 làm cháy hơn 380 chiếc xe.

Cháy bảo tàng ở Áo, hơn 230 chiếc xe máy cổ bị thiêu rụi - Ảnh 2.

Bảo tàng Top Mountain Crosspoint trưng bày một trong những bộ sưu tập xe máy cổ giá trị nhất thế giới - Ảnh: visordown

Bảo tàng Top Mountain Crosspoint nằm tại núi Timmelsjoch của Áo, và cũng là bảo tàng nằm ở độ cao cao nhất châu Âu, hơn 2.175m. Bảo tàng hoạt động từ đầu năm 2016.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bảo tàng đang đóng cửa do dịch COVID-19, vốn dự kiến mở cửa lại vào ngày 24-1.

Với diện tích triển lãm hơn 3.000m2, Bảo tàng Top Mountain Crosspoint sở hữu một trong những bộ sưu tập xe máy cổ giá trị nhất thế giới.

Cháy bảo tàng ở Áo, hơn 230 chiếc xe máy cổ bị thiêu rụi - Ảnh 3.

Bảo tàng mang phong cách cổ điển nhờ sử dụng chất liệu gỗ - Ảnh: Visordown

Bảo tàng do anh em Alban và Attila Scheiber xây dựng, sử dụng nhiều gỗ để tạo phong cách cổ điển.

"Tôi và anh trai luôn yêu thích xe máy cũ. Khi bộ sưu tập của chúng tôi lên đến 20 hoặc 30 chiếc, chúng tôi đã nghĩ về việc tạo một bảo tàng riêng. Đây là cách chúng tôi biến giấc mơ thành hiện thực", ông Alban Scheiber từng nói trong một bài viết trên tờ Telegraph.

Bảo tàng từ thế kỷ 17 của Indonesia cháy rụi Bảo tàng từ thế kỷ 17 của Indonesia cháy rụi

TTO - Bảo tàng hải dương học Bahari ở phía bắc thủ đô Jakarta của Indonesia phát cháy vào chiều 16-1 khiến người dân bàng hoàng. Theo Reuters, bảo tàng này nằm trong quần thể kiến trúc thuộc địa Hà Lan từ thế kỷ 17.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên