Thứ 4, ngày 21 tháng 7 năm 2021
Bảo tàng ninja Nhật bị ‘ninja’ trộm két sắt trong vài phút
TTO - Bảo tàng ninja Igaryu nằm ở thành phố Iga, tỉnh Mie, Nhật Bản bị trộm đột nhập và mang đi két sắt chứa 1 triệu yen tiền mặt chỉ trong vài phút y như phong cách ninja.
Ninja Nhật Bản giờ được xem là biểu tượng thu hút du lịch - Ảnh: EPA
Bảo tàng ninja Igaryu bị một phen "muối mặt" khi những tên trộm đột nhập và lấy đi một két sắt chứa hơn 1 triệu yen (hơn 200 triệu đồng). Nhân viên bảo tàng đã gọi cảnh sát sau khi chuông báo động của tòa nhà vang lên vào sáng sớm thứ hai (17-8) nhưng thủ phạm đã chuồn êm không thấy tăm hơi.
Theo báo Yomiuri Shimbun, những tên đạo chích đã mở cửa văn phòng bảo tàng bằng xà beng, tháo rời két sắt và mang ra khỏi tòa nhà trong vòng 3 phút - lặng lẽ và tốc độ hệt như những ninja thứ thiệt.
Cảnh sát tin rằng những tên trộm đã đợi cho đến khi nhân viên bảo tàng rời đi lúc 17h30 ngày chủ nhật trước khi tháo rời két sắt nặng khoảng 150kg. Truyền thông địa phương cho biết chiếc két sắt chứa phí vào cửa được thu vào cuối tuần - thường thu hút khoảng 1.000 du khách tham quan.
Các ninja từng được tôn sùng vì sở hữu nhiều kỹ năng độc đáo cũng như sự bí ẩn và tận tụy phục vụ chủ nhân trong thời kỳ Chiến quốc Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày nay ninja đảm nhận vai trò đại sứ du lịch, một công việc "thiện lành" hơn quá khứ rất nhiều trong bối cảnh Nhật Bản nỗ lực khai thác văn hóa để làm du lịch.
Trong khi nhiều nơi khác ở Nhật Bản tuyên bố có liên hệ với ninja, thì thành phố Iga - nơi xảy ra vụ trộm nói trên và thành phố Koga lân cận được ghi nhận là nơi phát triển hai trường phái chính của Ninjustu (nghệ thuật võ - kỹ thuật bí ẩn của ninja).
Ninja được cho là hoạt động hiệu quả nhất tại hai thành phố này, nhờ chúng nằm gần các tuyến đường giao thương thời Edo (thời kỳ Mạc phủ Tokugawa thống trị từ 1603 đến năm 1868) và có nhiều nơi ẩn náu trên núi - cũng là nơi huấn luyện của ninja.
-
TTO - Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch của TP phù hợp với tình huống thứ 2 là tiếp tục chỉ thị 16 và tăng cường biện pháp ở một số địa bàn. Ban chỉ đạo TP cũng đang chuẩn bị cho giải pháp tăng cường thực hiện chỉ thị 16.
-
TTO - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM Nguyễn Hồng Tâm cho biết những ngày qua TP không phát sinh ổ dịch mới, mà đang kiểm soát các ổ dịch cũ.
-
TTO - Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 19h30 ngày 21-7, cả nước ghi nhận 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó 2.568 ca trong nước. Hôm nay có 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
-
TTO - Bắt đầu từ ngày mai 22-7, TP.HCM triển khai tiêm vắc xin đợt 5 tại các quận huyện và TP Thủ Đức với dự tính khoảng 615 điểm tiêm. Trung bình mỗi điểm tiêm cho 120 người/ngày. Dự kiến trong 2-3 tuần sẽ tiêm xong 930.000 liều.
-
TTO - Tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và truyền thông cho biết hình ảnh người đàn ông tự thiêu trên địa bàn P.Trường Thọ là cắt ghép và cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố Phan Hữu Điệp Anh.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận