27/04/2019 10:45 GMT+7

Cháy 6ha rừng đặc dụng đèo Cả

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sau hơn 24 giờ bùng phát, đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn khẩn trương cắt băng cản lửa ngăn ngừa cháy lan.

Cháy 6ha rừng đặc dụng đèo Cả - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra cháy thuộc rừng đặc dụng đèo Cả - Ảnh: ĐÌNH VÕ

Đến trưa nay 27-4, ông Võ Đình Tiến - chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên - cho biết đám cháy trong rừng đặc dụng đèo Cả thuộc địa bàn huyện cơ bản được khống chế.

"Huyện đã tăng cường lực lượng trong sáng nay và đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, tuy nhiên vẫn đang tập trung dập tàn do trời đang nắng nóng, gió mạnh. Hiện anh em đang khẩn trương cắt băng cản lửa, tránh nguy cơ cháy lan" - ông Tiến cho hay.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, diện tích bị cháy khoảng 6ha thuộc 2 tiểu khu 350 và 352, hiện trạng đất trống, cây bụi và lau lách, không có rừng cây lớn.

Ngọn lửa bùng phát vào lúc 10h30 ngày 26-4, lực lượng chức năng đã huy động gần 40 người dập lửa. Đến 17h cùng ngày đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, đến 18h30, lửa lại bùng phát.

Cháy 6ha rừng đặc dụng đèo Cả - Ảnh 2.

Ngọn lửa cháy trên rừng đặc dụng đèo Cả tối 26-4 - Ảnh: ĐÌNH VÕ

Việc chữa cháy rừng trong đêm không thực hiện được nên đến sáng 27-4, các lực lượng mới tiếp tục được huy động để chữa cháy rừng.

Rừng đặc dụng đèo Cả thuộc địa phận hai xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa), diện tích 5.689,4ha.

Phú Yên là một trong 22 tỉnh vừa được Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cảnh báo là địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên