Tag: đèo Cả

Quốc lộ 1 qua đèo Cả hoạt động bình thường trở lại sau sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Sau 8 ngày đóng quốc lộ 1 qua đèo Cả (địa phận Phú Yên, Khánh Hòa) để đảm bảo an toàn, khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, từ chiều tối nay đường đèo này hoạt động lại bình thường.

Dự kiến 17h chiều nay thông kỹ thuật hầm đường sắt Bãi Gió

Dự kiến 17h chiều nay ngành đường sắt tiến hành thông kỹ thuật, thử tải bằng tàu hàng qua hầm Bãi Gió. Nếu ổn định, từ 18h chiều nay toàn bộ các đoàn tàu sẽ đi qua hầm đường sắt từng bị sạt lở phải khắc phục 10 ngày qua.

Tạm cấm ô tô qua đèo Cả, nhiều xe chở khí hóa lỏng 'đứng hình'

Sau khi có thông báo cấm tất cả ô tô qua đèo Cả để khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, nhiều xe chở khí hóa lỏng (LPG) bị kẹt thế "tiến thoái lưỡng nan".

Cấm ô tô qua đèo Cả do sạt lở, xe đi theo đường nào?

Để việc khắc phục sự cố sạt lở tại hầm Bãi Gió đảm bảo an toàn và thông hầm sớm nhất có thể, lực lượng chức năng đã cấm tất cả ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả giữa hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Bên trong hầm Bãi Gió đang sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận hình ảnh trực tiếp từ hiện trường sự cố sạt lở hầm Bãi Gió đang 'ngắt mạch' đường sắt Bắc - Nam.

Đèo Prenn Đà Lạt thông tuyến 3km đầu, đường rộng thênh thang

Đèo Prenn Đà Lạt đã thông xe đưa vào sử dụng 3 km đầu tiên lúc 8h sáng nay 14-12.

Hình thành diện mạo mới đường đèo Prenn Đà Lạt

3km đường đèo Prenn Đà Lạt đã hoàn thành, hé lộ diện mạo mới của cung đường cửa ngõ quan trọng của Đà Lạt.

Một tập đoàn yêu cầu lãnh đạo đi học, không đạt thạc sĩ, tiến sĩ sẽ bị kỷ luật

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả đã ký nghị quyết yêu cầu cấp dưới phải đi học, các phó chủ tịch phải là tiến sĩ, thành viên ban điều hành là thạc sĩ.

100 ngày phải thông hầm số 2 dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Kiên quyết loại bỏ nhà thầu yếu kém, trong 100 ngày tới phải thông hầm số 2 dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông).

Lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả phát triển nhân lực giao thông

Chiều 30-9, Tập đoàn Đèo Cả và Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) tổ chức lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo Đèo Cả (DCI).