31/01/2024 11:45 GMT+7

Châu Tinh Trì làm phim ngắn cho TikTok

Ngày 29-1 vừa qua, Châu Tinh Trì vừa ký thỏa thuận với Douyin, người anh em của TikTok tại Trung Quốc, để sản xuất một series phim ngắn (mini-drama).

Ở tuổi 61, Châu Tinh Trì vẫn miệt mài làm phim trên cương vị đạo diễn, nhà sản xuất - Ảnh: Sohu

Ở tuổi 61, Châu Tinh Trì vẫn miệt mài làm phim trên cương vị đạo diễn, nhà sản xuất - Ảnh: Sohu

Trong một công bố trên mạng xã hội We Chat, Châu Tinh Trì sẽ nắm giữ vị trí giám đốc sản xuất cho loạt phim tên 9527, phần đầu dự kiến ra mắt vào tháng 5-2024, với sự góp mặt của các minh tinh hàng đầu làng giải trí Trung Quốc.

Tranh minh họa loạt phim 9527, trong đó có hình ảnh Châu Tinh Trì trên ghế đạo diễn và những chi tiết liên hệ tới những bộ phim kinh điển của anh - Ảnh: Sohu

Tranh minh họa loạt phim 9527, trong đó có hình ảnh Châu Tinh Trì trên ghế đạo diễn và những chi tiết liên hệ tới những bộ phim kinh điển của anh - Ảnh: Sohu

Nhà văn, đạo diễn, nhà sản xuất được mệnh danh là "vua hài" Hong Kong, Châu Tinh Trì đã có thời kỳ hoàng kim vào những năm 1990 và đầu những năm 2000. 

Với các bộ phim như Trường học Uy Long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đội bóng Thiếu Lâm hay nổi tiếng nhất là Tuyệt đỉnh Kungfu

Đây đều là những tác phẩm đã trở nên kinh điển tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

Kể từ vai diễn cuối cùng trong Trường Giang số 7 hồi năm 2008, Châu Tinh Trì vẫn miệt mài làm phim với cương vị đạo diễn, nhà sản xuất. 

Trước khi bắt tay vào dự án mới này, anh đã đảm nhận vai trò sản xuất phim hoạt hình Hầu Vương, được phát sóng trên Netflix vào năm 2023. 

Anh cũng đang ấp ủ nhiều dự án điện ảnh khác, bao gồm cả bộ phim Thiếu Lâm Nữ Túc.

Châu Tinh Trì chuyển mình để hợp với thế hệ khán giả mới

Châu Tinh Trì cũng chứng tỏ mình là một doanh nhân thức thời khi ngoài sản xuất phim anh còn sở hữu một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và một danh mục bất động sản lớn. 

Theo bạn diễn lâu năm Điền Khải Văn, Châu Tinh Trì vẫn nung nấu ý định đóng phim nhưng chưa thể do phải tập trung công tác đạo diễn, sản xuất - Ảnh: Mtime

Theo bạn diễn lâu năm Điền Khải Văn, Châu Tinh Trì vẫn nung nấu ý định đóng phim nhưng chưa thể do phải tập trung công tác đạo diễn, sản xuất - Ảnh: Mtime

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội We Chat, Châu Tinh Trì nhận định rằng định dạng mini-drama đang phát triển như vũ bão, anh muốn thử sức để mang đến tiếng cười cho khán giả theo một phương thức khác.

Mini-drama là một hình thức sáng tạo nội dung phổ biến tại Trung Quốc và các nước châu Á những năm trở lại đây. 

Chúng thường có từ 20 - 100 tập, mỗi tập dài từ 1-15 phút. 

Điều này khiến chúng dễ được người dùng tiêu thụ trong kỷ nguyên mà những video ngắn trên TikTok, Douyin đang cực thịnh. 

Thể loại phổ biến nhất thường thấy của mini-drama là hài kịch và tình cảm, nhiều phim được chuyển thể từ tiểu thuyết online. 

Ngành phim ngắn đã phát triển nhanh chóng trong vòng năm năm qua cùng với các nền tảng video ngắn do Bytedance (Douyin và TikTok), Kuaishou và Tencent Holdings điều hành. 

Theo công ty nghiên cứu iiMedia, truyền thông nhà nước Trung Quốc báo cáo rằng ngành này đã tăng trưởng hơn 250% trong năm 2023 để đạt doanh thu gộp 5,2 tỉ USD (37,4 tỉ nhân dân tệ).

Con số này tương đương với 70% thị phần của thị trường rạp chiếu phim tại Trung Quốc, năm ngoái đạt giá trị 7,4 tỉ USD.

IiMedia cũng dự đoán rằng thị trường có thể tăng gấp ba lần vào năm 2027, đạt khoảng 15 tỉ USD.

Thể loại này cũng bắt đầu phát triển ra khỏi biên giới đại lục khi ReelShort, một ứng dụng chuyên phát sóng mini-drama thuộc sở hữu của Trung Quốc, đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống trên cửa hàng Google Play và có sẵn ở nhiều phiên bản ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh.

"Vua hài" Châu Tinh Trì tuyển diễn viên ở Việt Nam'Vua hài' Châu Tinh Trì tuyển diễn viên ở Việt Nam

Đạo diễn Lê Bình Giang, một trong những người hợp tác với Châu Tinh Trì tại Việt Nam, xác nhận việc tuyển diễn viên cho dự án mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên