16/09/2019 13:37 GMT+7

Cháu bé 4 tuổi rơi xuống miệng cống không nắp che trong công trình

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Cháu bé 4 tuổi bị rớt xuống miệng cống thoát nước sâu 4m để lộ thiên, không nắp che đậy trong công trình nâng cấp quốc lộ 19, đoạn qua TP Quy Nhơn, Bình Định.

Cháu bé 4 tuổi rơi xuống miệng cống không nắp che trong công trình - Ảnh 1.

Miệng cống thoát nước nơi cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống - Ảnh: H.YẾN

Trưa 16-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Việt Quang - chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) - cho biết phường đang liên hệ với gia đình để xuống bệnh viện thăm hỏi cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống miệng cống thoát nước.

Vụ việc xảy ra 8h sáng cùng ngày tại ngã 3 Đống Đa, phường Đống Đa.

Thời điểm trên, cháu bé được mẹ chở đi ăn sáng tại một quán bún ven đường Đống Đa. Do mẹ sơ ý, cháu chạy chơi quanh khu vực đang thi công công trình và không may rơi xuống miệng cống không có nắp đậy.

Ghi nhận tai hiện trường, cống bêtông sâu khoảng 4m, có nước đen chảy mạnh. May mắn một số người uống cà phê gần đó phát hiện chạy ra vớt cháu bé lên đưa đi bệnh viện.

Cháu bé 4 tuổi rơi xuống miệng cống không nắp che trong công trình - Ảnh 2.

Cống nước sâu nơi cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống - Ảnh: H.YẾN

Theo ông Quang, khu vực này đang trong quá trình thi công nâng cấp các cống nước. Tuy đơn vị thi công chỉ rào chắn tạm bợ, các nắp cống chưa được lắp đầy đủ, miệng cống lộ thiên rất nguy hiểm.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên