Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Châu Âu quan ngại việc do thám dữ liệu của Mỹ
TTO - Các nước châu Âu đã phản ứng rất giận dữ với những tiết lộ nhà chức trách Mỹ thu thập dữ liệu và các cuộc trao đổi cá nhân từ những công ty Internet trên toàn thế giới.
Vụ nghe lén chấn động của Chính phủ MỹGoogle và Facebook lên án vụ nghe lén của Chính phủ Mỹ
![]() |
Vụ do thám dữ liệu của NSA đã gây ra quan ngại lớn - Ảnh: msn.com |
Báo Mỹ Washington Post và báo Anh Guardian đưa tin Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiếp cận các máy chủ của Google, Facebook và các công ty công nghệ khác để thu thập dữ liệu từ hàng triệu người sử dụng điện thoại di động.
Châu Âu hiện không có công ty Internet quy mô toàn cầu nào và rất quan ngại về việc Mỹ kiểm soát quá nhiều hãng công nghệ lớn trên mạng. Đức, nước rất coi trọng quyền tự do thông tin và quyền riêng tư, đã nhanh chóng chỉ trích sự hợp tác của các hãng công nghệ với các cơ quan mật vụ Mỹ.
“Chính quyền Mỹ phải làm rõ những cáo buộc khủng khiếp về việc họ giám sát thông tin liên lạc và dịch vụ Internet ở quy mô lớn - Peter Schaar, chủ tịch Ủy ban bảo vệ thông tin và tự do thông tin Đức, nói với Hãng tin Reuters - Những tuyên bố từ phía chính quyền Mỹ rằng việc giám sát không nhắm vào công dân Mỹ mà chỉ nhắm vào những người ở bên ngoài nước Mỹ khiến tôi không yên lòng chút nào”.
Washington Post nói điệp vụ bí mật này có sự tham gia của các công ty Internet, có mật danh PRISM và được khởi động dưới thời cựu tổng thống George W. Bush, nhưng được đẩy mạnh về quy mô trong vài năm qua dưới thời Tổng thống Barack Obama. Một số công ty được nêu tên trong bài báo phủ nhận việc chính quyền được “tiếp cận trực tiếp” với các máy chủ trung tâm của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng tư pháp bang Hesse của Đức Joerg-Uwe Hahn đã kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay những công ty liên quan.
“Tôi kinh ngạc vì cách mà những công ty như Google và Microsoft cư xử với thông tin những người dùng - ông Hahn nói với báo Handelsblatt - Bất kỳ ai không muốn điều này xảy ra nên chọn những nhà cung cấp khác”.
Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo quyền riêng tư cho công dân của mình trước sự thống trị của các công ty Internet Mỹ nhiều thập kỷ qua. Những thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương chia sẻ dữ liệu tài chính và đi lại của các công dân châu Âu đã mất nhiều năm mới hoàn tất, và EU đang tìm cách hiện đại hóa luật quyền riêng tư đã gần 20 năm tuổi để bảo vệ tốt hơn quyền của công dân.
Đạo luật yêu nước của Mỹ, được ký ban hành sau vụ 11-9-2001, cho phép các cơ quan tình báo Mỹ quyền lực rộng khắp trong việc do thám dữ liệu. Phó chủ tịch kiêm Cao ủy tư pháp EU Viviane Reding nói: “Vụ việc này cho thấy một khung pháp lý rõ ràng để bảo vệ dữ liệu cá nhân không phải là một sự xa xỉ, mà là một quyền cơ bản”.
-
TTO - Đại diện Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM cho biết TP đang quyết liệt đẩy mạnh tiến độ xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, để công trình này đi vào hoạt động vào năm 2023.
-
TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc quản lý đoàn thanh tra lỏng lẻo, để đoàn tự do giao lưu với doanh nghiệp sẽ không bảo đảm tính độc lập của cơ quan thanh tra và khó phát hiện tiêu cực, sai phạm.
-
TTO - Ban Bí thư nhận thấy, ông Lê Minh Trung vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
-
TTO - Nhiều chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Vũng Tàu phản ánh từ tháng 3-2022 đến nay họ bị Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng trả tiền điện theo hợp đồng như thường lệ. Vì sao có chuyện này?
-
TTO - Tính từ 16h ngày 25-5 đến 16h ngày 26-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 69 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.080 ca trong cộng đồng).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận