09/11/2022 18:41 GMT+7

Châu Âu có tháng 10 ấm kỷ lục trong hơn 30 năm

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo Chương trình giám sát Trái đất của Liên minh châu Âu (EU - Copernicus), năm nay châu Âu có tháng 10 ấm nhất trong hơn 30 năm qua.

Châu Âu có tháng 10 ấm kỷ lục trong hơn 30 năm - Ảnh 1.

Một chiếc xe chạy qua khu rừng đang chuyển sang sắc lá thu ở Mavrovo, Bắc Macedonia ngày 23-10-2022 - Ảnh: REUTERS

Nhiệt độ trung bình trong tháng 10 ở châu Âu năm nay cao hơn gần 2 độ C so với trung bình của giai đoạn 1991 - 2020. Các nước Áo, Thụy Sĩ và Pháp có tháng 10 ấm nhất lịch sử.

Tại Pháp và Tây Ban Nha, nhiệt độ trong tháng 10 có lúc lên đến trên 30 độ C và nhiều nước có những đêm tháng 10 với nhiệt độ trên 20 độ C (ấm theo tiêu chuẩn của châu Âu vào tháng 10).

Nhiệt độ trung bình trong tháng 10 ở Pháp là 17,2 độ C. Tháng 10 ấm nhất trước đây của nước này xảy ra vào năm 2001, theo cơ quan khí tượng Pháp.

Nhiều khu vực khác trên thế giới cũng ghi nhận hiện tượng nhiệt độ ấm áp bất thường trong tháng 10 như một số tỉnh bang ở Canada hoặc miền tây nước Mỹ, Copernicus cho biết.

Úc, miền đông nam nước Mỹ, nhiều nơi ở Mexico, Mỹ Latin, nam châu Phi, nhiều nơi ở châu Á và vùng viễn đông của Nga thì lại có nhiệt độ lạnh hơn mức trung bình hằng năm.

Copernicus cũng ghi nhận tháng 9-2022 ấm hơn 0,41 độ C so với mức trung bình trên toàn cầu trong giai đoạn từ năm 1991 - 2020.

Bà Samantha Burgess, phó giám đốc về biến đổi khí hậu của Copernicus, cho biết: "Hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu ngày nay rất rõ ràng. Chúng ta cần những kế hoạnh hành động nhiều tham vọng để giảm mạnh phát thải, nhằm giới hạn mức tăng nhiệt độ gần với mục tiêu của Thỏa thuận Paris là 1,5 độ C".

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học của Sáng kiến ​​ghi nhận thời tiết thế giới (WWA) cho thấy hạn hán ở bắc bán cầu có khả năng cao hơn ít nhất là 20 lần do biến đổi khí hậu.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan gồm nắng nóng, lũ lụt, hạn hán và bão cực đoan.

Tần suất và cường độ của thời tiết nắng nóng cực đoan sẽ tiếp tục tăng và các đợt lạnh cực đoan sẽ giảm xuống ở quy mô toàn cầu và lục địa. Gần như ở tất cả các nơi có dân cư sinh sống nhiệt độ đều ấm dần lên, IPCC cho biết trong báo cáo đánh giá thứ 6 của tổ chức này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước hoặc hợp tác với nhau hoặc sẽ đối diện với một cuộc "tự sát tập thể" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông nêu thông điệp này tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập.

"Lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng. Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Hành tinh của chúng ta đang tiến nhanh đến các điểm tới hạn sẽ làm cho sự hỗn loạn về khí hậu không thể đảo ngược. Nhưng chúng ta đang nhấn ga lao trên đường cao tốc đi đến địa ngục khí hậu", ông Guterres nói.

Biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu 'tấn công' vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp

TTO - Theo khảo sát 113/1.433 doanh nghiệp lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, đa phần doanh nghiệp cho rằng hoạt động của họ bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn nói chung trong 5 năm gần đây.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên