30/11/2013 20:42 GMT+7

"Chào đón chim di cư Việt Nam 2013"

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TTO - Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim cho biết ngày 30-11, sự kiện “Chào đón chim di cư Việt Nam 2013” đã diễn ra tại VQG Tràm Chim.

Thăm Tràm Chim mùa sếu đầu đỏ vềSếu đầu đỏ, cò ốc về vườn quốc gia Tràm Chim208 tỉ đồng bảo vệ khu ramsar Tràm Chim

Sự kiện này do VQG Tràm Chim phối hợp cùng Công ty du lịch hoang dã, Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Hiệp hội bảo vệ chim Vương quốc Anh, Trung tâm Thiên nhiên Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện nhằm nâng cao hiểu biết về chim di cư cũng như tìm hiểu về mùa di cư của chim. Từ đó tuyên truyền về vệc bảo vệ môi trường, bảo tồn chim hoang dã.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, hiện VQG Tràm Chim có 11 bộ, 46 họ và 231 loài chim đang sinh sống. Đặc biệt trong đó có 32 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế, trong sách đỏ Việt Nam đang sống tại Vườn quốc gia này, điển hình nhất là loài sếu đầu đỏ.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên