05/04/2013 05:51 GMT+7

Sếu đầu đỏ, cò ốc về vườn quốc gia Tràm Chim

HỮU NGHĨA
HỮU NGHĨA

TT - Ông Lê Đình Cư, phó giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), cho biết đến nay có gần 50 con sếu đầu đỏ về trú ngụ tại vườn.

iI66Kxi2.jpgPhóng to
Sếu đầu đỏ ở Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Ngoài sếu đầu đỏ, từ đầu tháng 3 đến nay còn ghi nhận khoảng 3.000 con cò ốc (còn gọi là cò nhạn, loài chim thuộc họ hạc, có tên trong Sách đỏ VN) cũng về vườn quốc gia Tràm Chim trú ngụ. Mỗi ngày có hàng trăm con cò ốc bay đến đồng ruộng tìm thức ăn và chúng rất thích ăn ốc bươu vàng, làm người dân phấn khởi.

Hiện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã đưa lực lượng về hỗ trợ vườn quốc gia Tràm Chim phòng chống cháy rừng, bảo vệ động vật quý hiếm và ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép.

HỮU NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên