31/05/2021 06:04 GMT+7

Chẳng có lý do gì phải chen mua... 10 thùng mì 'tích trữ' rồi ăn không hết

BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ - NGỌC HIỂN - NHƯ BÌNH
BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ - NGỌC HIỂN - NHƯ BÌNH

TTO - Lượng khách đến các siêu thị, cửa hàng trong ngày 30-5 tăng đột biến khiến nhiều điểm bán bị quá tải, khách chờ hàng dài tính tiền...

Chẳng có lý do gì phải chen mua... 10 thùng mì tích trữ rồi ăn không hết - Ảnh 1.

Nhân viên siêu thị Emart Gò Vấp châm thêm hàng vào kệ trước sức mua tăng mạnh chiều 30-5 - Ảnh: B.MAI

Các siêu thị khẳng định sẵn sàng tăng nguồn cung lên gấp 2-3 lần khi cần và đề nghị người dân "không hoang mang, không sợ hết hàng".

Một số thời điểm, có điểm bán hụt hàng do không đưa lên kịp nhưng ngay sau đó đã bổ sung kịp đáp ứng sức mua.

Nhu cầu tăng, nguồn cung nhiều

Tại khu vực bán hàng tươi sống ở chợ Bà Chiểu chiều 30-5 tấp nập người dân hối hả đi mua thực phẩm tích trữ. Các quầy rau củ quả, thịt heo nườm nượp khách mua hàng. Một tiểu thương bán thịt heo cho biết mỗi ngày phải bán đến 18h mới hết hàng, song hôm nay chỉ mới 14h đã hết sạch, chị phải cấp tốc lấy thêm thịt heo, số lượng bán ra gấp đôi những ngày thường.

Còn tại siêu thị Emart (Q.Gò Vấp) nằm trong vùng sẽ bị giãn cách theo chỉ thị 16 chiều 30-5 cũng nườm nượp người dân đổ về mua sắm. Trước khi bước vào siêu thị, dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt rửa tay khử khuẩn và được bảo vệ đo thân nhiệt. Siêu thị bố trí 42 quầy thu ngân nhưng lượng người đến rất đông nên không đáp ứng kịp, mỗi quầy có tới hàng chục người xếp hàng dài hơn 10m để chờ thanh toán.

Lượng khách mua rất đông nên dù còn hàng nhưng nhân viên siêu thị vẫn chất không kịp các mặt hàng hút khách như đường, nước mắm, thịt cá đóng hộp... khiến nhiều kệ trống hàng.

Đứng cuối hàng chờ đến lượt thanh toán, chị Nguyễn Thị Bạch Liên (Q.Bình Thạnh) cho biết năm ngoái mua đủ thứ nhưng lần này đã rút kinh nghiệm, chỉ mua vừa đủ hàng hóa. "Năm ngoái nhà tôi mua tới 10 thùng mì tôm, hết giãn cách ăn có 2 thùng, còn lại phải đem cho. Lần này rút kinh nghiệm, mua cái gì cả nhà thích ăn, mua có tính toán để hạn chế ra ngoài, chứ không mua một đống như trước" - chị Liên nói.

Sẵn sàng tăng nguồn cung 2-3 lần

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Đức - tổng giám đốc Saigon Co.op - xác nhận hệ thống này trong ngày 30-5 ghi nhận lượng khách đến mua sắm tăng vọt, nhiều thời điểm hàng châm không kịp. Nhưng trong ngày, hàng hóa của hệ thống khẩn trương được tăng cường.

"Hàng hóa thiết yếu và hàng hóa chống dịch được lưu trữ và có chương trình lâu dài nên không sợ thiếu hàng hóa trong thời gian giãn cách" - ông Anh Đức cam kết và cho hay hiện nay hàng hóa tại đơn vị vẫn dồi dào và có sự cam kết lâu dài về nguồn cung, một số nguồn hàng khác đang làm giải cứu nên nguồn cung rất nhiều, giá tốt.

"Quan trọng là người dân đến mua sắm tại các điểm tuân thủ nghiêm quy định giãn cách, không hoang mang, không sợ hết hàng" - ông Đức lưu ý vì Saigon Co.op đã có kế hoạch đưa hàng an toàn vào các điểm giãn cách, phân phối hàng tại chỗ. Các Co.op sẽ chủ động liên lạc với các chốt, các điểm cách ly để phục vụ tại chỗ trong suốt thời gian cách ly. Ngoài ra các kênh bán hàng sẽ được mở tối đa phục vụ bà con.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 30-5, ông Nguyễn Ngọc An - tổng giám đốc Công ty Vissan (TP.HCM) - xác nhận nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh khi TP.HCM thông tin giãn cách. Tuy nhiên, ông An cho biết nguồn cung hàng hóa tại hệ thống hiện vẫn nhiều, giá cả ổn định, và đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tăng mạnh nguồn cung khi thị trường cần.

"Mỗi ngày, hệ thống bán ra khoảng 60 tấn thịt tươi sống và 70 tấn sản phẩm chế biến. Nhưng với dự trữ lượng lớn, đơn vị có thể tăng nguồn cung lên gấp 2-3 lần so với bình thường khi áp dụng tăng ca sản xuất chỉ trong thời gian ngắn" - ông An khẳng định.

Theo ông An, để thuận tiện cho việc mua sắm của người dân, hiện 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị tại TP.HCM và hàng nghìn điểm phân phối tại các hệ thống siêu thị hiện đại trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, nguồn hàng nhập vào liên tục. Theo ông An, ngoài nguyên vật liệu, các doanh nghiệp quan tâm là đảm bảo tuyệt đối phòng chống dịch trong người lao động, chủ động lượng lao động dự bị bởi còn người sản xuất là còn hàng.

Kéo dài thời gian mở cửa

Đại diện Bách Hóa Xanh cho biết để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu người dân, đơn vị đã liên hệ với nguồn cung để tăng nguồn hàng lên 150% so với bình thường, tăng tần suất chia hàng từ kho trung tâm xuống siêu thị từ 3 lần lên thành 5 lần/tuần và dự kiến sẽ kéo dài thời gian mở cửa siêu thị.

"Người dân không nên tích trữ sản phẩm quá nhiều vì nguồn hàng tại đơn vị vẫn đảm bảo đều đặn mỗi ngày" - vị này khẳng định.

Saigon Co.op cũng cho hay siêu thị sẽ tăng thêm giờ phục vụ khách hàng và tiếp tục đẩy hàng hóa trong đêm và các ngày tiếp theo.

Tương tự, các đơn vị như Big C, Vinmart đều cho biết nguồn cung tại đơn vị hiện dồi dào và đang lên kế hoạch chi tiết cho việc điều phối nguồn hàng để đảm bảo đủ phục vụ người dân, đặc biệt các vùng dịch.

TP.HCM: Nhiều người vội đi mua thực phẩm, siêu thị sẵn sàng tăng nguồn cung TP.HCM: Nhiều người vội đi mua thực phẩm, siêu thị sẵn sàng tăng nguồn cung

TTO - Ngay sau khi TP.HCM công bố sẽ giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 15 toàn TP và chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và quận 12, người dân ùn ùn đi mua sắm nhu yếu phẩm. Còn các siêu thị tuyên bố sẵn sàng tăng nguồn cung gấp 2-3 lần khi cần.


BÔNG MAI - NGUYỄN TRÍ - NGỌC HIỂN - NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên