Tag: chân voi

Cô gái có 'chân voi' chiếm 1/3 cân nặng, vượt số phận để hạnh phúc

Chiếc chân trái từng nặng đến 44 kg, to như một cái chân voi, khiến cô gái trẻ từng chịu bao ánh mắt dè bỉu, kỳ thị của nhiều người.

44 năm bị khối u ở chân hành hạ

TTO - Suốt 44 năm qua, anh Lương Văn Nga (trú tại bản Lọng, xã Tam Văn, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) phải chung sống với khối u ngày càng to ở bàn chân trái.

Khổ sở vì chân, tay bỗng dưng to bất thường

TTO - Suốt một thời gian dài anh Nguyễn Minh Thuận (40 tuổi, thường gọi là Đoạn), ngụ thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), phải chịu đựng căn bệnh chân, tay và bộ phận sinh dục bỗng dưng to lên bất thường.

Cắt bỏ thành công "chân voi" của anh Phạm Văn Loan

TTO - Chiều 13-4, anh Phạm Văn Loan (Thanh Hóa) đã tỉnh táo và hồi phục sau khi được phẫu thuật cắt bỏ phần "chân voi" mà anh phải mang suốt 28 năm.

Đặt mục tiêu loại trừ 3 bệnh nhiệt đới bị lãng quên

TT - Ngày 26-9, tại ngày thảo luận thứ ba, hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại VN, Tổ chức Y tế thế giới đã đặt ra mục tiêu loại trừ và giảm mắc bảy căn bệnh nhiệt đới bị lãng quên (căn bệnh tồn tại từ lâu nên ít được chú ý) vào năm 2016, gồm sán lá truyền qua thực phẩm, bệnh chân voi, bệnh ghẻ cóc, sán máng, mù do mắt hột, giun sán truyền qua đất, bệnh phong, trong đó VN có ba trong số bảy căn bệnh này là chân voi, mù do mắt hột và sán lá truyền qua thực phẩm.

Đông đảo bà con đón anh Hải

TTO - 16g15 chiều 10-4, anh Nguyễn Duy Hải - người từng mang bướu khổng lồ gần 90 kg - đã về đến nhà mình ở phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Yêu thương không dừng lại

TT - “Tôi nằm đó cũng như chết rồi, chỉ khác là chết mà chưa chôn thôi. Cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã giúp đỡ tôi có được ngày hôm nay”. Anh Nguyễn Duy Hải - người mang khối u khổng lồ gần 90kg - xúc động nói tại cuộc họp báo sáng 9-4 do Bệnh viện FV, TP.HCM tổ chức.

Anh Nguyễn Duy Hải xuất viện

TTO - Sáng 9-4, tại cuộc họp báo của Bệnh viện FV, bác sĩ Gerard Desvignes - giám đốc y khoa của bệnh viện - cho biết sau hơn ba tháng được phẫu thuật, điều trị, sức khỏe của bệnh nhân có "bướu khổng lồ" diễn tiến rất tốt.