16/07/2023 14:21 GMT+7

Chặn nhà thầu làm công trình gian dối

Một tuyến đường ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) trong quá trình thi công đã bị người dân phát giác hành vi làm dối. Quyết không im lặng, người dân đã cùng chính quyền xã đấu tranh để buộc nhà thầu phải làm lại.

Người dân xã Hòa Nhơn giám sát yêu cầu nhà thầu bóc gỡ phần bê tông kém chất lượng để làm lại - Ảnh: P.T

Người dân xã Hòa Nhơn giám sát yêu cầu nhà thầu bóc gỡ phần bê tông kém chất lượng để làm lại - Ảnh: P.T

Những ngày này tuyến đường bê tông rộng 7,5m, dài gần 1,2km dẫn từ thôn Phước Hưng qua thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn đã hoàn thành. Người dân ra xã, ra thành phố không còn phải đi đường vòng nữa.

Tôi cũng có gặp áp lực. Họ nói ra nói vào rằng tôi cán bộ nhỏ thôi mà làm gì căng thế. Nhưng nếu không nói thì đường sá cầu cống kém chất lượng thì bà con mình phải chịu nên tôi phải đấu tranh đến cùng.

Ông ĐOÀN MINH THẠNH

Im lặng là có lỗi với người dân

Là một trong những người quyết đem vụ việc đi tới cùng, ông Đoàn Minh Thạnh, trưởng Ban thanh tra nhân dân xã Hòa Nhơn, như trút được gánh nặng khi thấy bà con hài lòng với nỗ lực của mình.

Sáng 14-7, khi ông Thạnh chạy xe máy xuống thôn, một số người dân thôn Trước Đông đã ra gặp ông bày tỏ sự hài lòng.

"Giờ thì đường ngon rồi. Cũng nhờ bà con làm căng, xã quyết tâm kiến nghị cấp trên chứ không thì đường đi được thời gian là nát bấy", ông Nguyễn Thanh Hưng, người dân thôn Trước Đông, nói với ông Thạnh.

Ông Nguyễn Ngọc, thôn Trước Đông, dẫn mấy bà con ra một đống xà bần được đơn vị thi công đường móc lên rồi đổ bên đường, ông Ngọc cầm một mẩu rồi bẻ đôi. Miếng bê tông vỡ.

"Chất lượng quá kém, nếu không móc lên để đổ lại lớp mới thì bà con chúng tôi là người chịu thiệt", ông Ngọc nói.

Trưởng thôn Trước Đông là ông Nguyễn Tường cho biết vào tháng 4-2023, UBND huyện Hòa Vang có chủ trương làm tuyến đường bê tông liên thôn nối liền Trước Đông với Phước Hưng.

Bà con rất mừng, sẵn sàng lùi vườn tược, hàng rào để giải phóng mặt bằng. Khi nhà thầu thi công, người dân và Ban thanh tra nhân dân xã Hòa Nhơn phát hiện nhiều dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng công trình.

Sau khi nghe bà con phản ảnh, ông Đoàn Minh Thạnh báo thông tin lên xã. Cả bí thư, chủ tịch UBND xã cũng xuống kiểm tra công trường.

Ban thanh tra nhân dân xã Hòa Nhơn với thành phần gồm cán bộ xã, người dân nơi tuyến đường đi qua đã tổ chức họp, ra đo đạc ghi nhận hiện trạng công trường thi công, lập biên bản để báo cáo lên cấp trên.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc, UBND huyện Hòa Vang đã yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hòa Vang, đơn vị điều hành dự án, mời cơ quan chuyên môn thẩm định mẫu bê tông. Kết quả cho thấy những nghi ngờ của người dân là đúng.

Chỉ tiêu cơ lý của đá vật liệu trộn bê tông không đạt chất lượng, hạt mịn quá nhiều. Cường độ nén của bê tông cũng không đạt. Với kết luận này, nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Ngọc Hưng Anh và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Thắng buộc phải bóc dỡ 113m phần bê tông kém chất lượng để thay bằng lớp mới.

Khi người dân làm giám sát

Con đường liên thôn, giá trị công trình không quá lớn nhưng việc thi công kém chất lượng ngay trước mặt người dân đã gây ra sự bức xúc lớn. Đại diện nhà thầu cũng thừa nhận rằng quá trình thi công đường đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân.

"Một số người còn mắc võng bên đường yêu cầu phải đổ bê tông theo ý họ, phải làm đường không được để tắc úng trước nhà các hộ dân", đại diện nhà thầu nói với PV Tuổi Trẻ.

Theo ông Đoàn Minh Thạnh, việc buộc nhà thầu làm lại phần đường đã làm gian dối là kết quả của sự đồng thuận giữa người dân với lực lượng xã.

Ngay khi thấy dấu hiệu đường kém chất lượng, bà con đã phản ảnh lên xã, tìm cách buộc nhà thầu phải tạm ngưng thi công. Khi xã thành lập đoàn kiểm tra xuống ghi nhận hiện trường cũng có sự hỗ trợ, chứng kiến và cung cấp thông tin của bà con.

"Tôi trước đây cũng đi làm thợ hồ, anh em chú bác cũng làm xây dựng nên khi xuống hiện trạng đường, thấy đá dăm trộn lẫn quá nhiều bột mịn là tôi biết kiểu gì chất lượng nền đường cũng không đạt. Khi đường đổ gần xong đoạn qua thôn Trước Đông, bà con phản ảnh rằng đường bê tông mà đi tung bụi mù mịt, lớp bề mặt không kết dính...

Chúng tôi họp dân rồi kiến nghị lên cấp trên ngay. Không thể để một dự án kém chất lượng nằm ngay trong khu dân cư, bà con đi qua lại hằng ngày được. Chúng tôi không kiên quyết thì sau này đường nhanh hỏng bà con sẽ có ý kiến về vai trò giám sát của mình", ông Thạnh nói.

Ông Thạnh cũng tâm tình rằng khi ông cùng bà con, lãnh đạo xã "làm căng" thì cũng có nghe những lời ra tiếng vào từ nhiều phía. "Nhưng mình làm đúng, làm hết trách nhiệm, không bao che cái sai thì sẽ có kết quả tốt", ông Thạnh nói.

Không chỉ kiên quyết đấu tranh tới cùng tại dự án đường liên thôn Phước Hưng đi Trước Đông, một số dự án hạ tầng khác trên xã Hòa Nhơn làm không đúng thiết kế, chất lượng công trình kém cũng bị ông Thạnh phát giác và kiến nghị đập bỏ, làm lại.

Tuyến đường bê tông từ Phước Hưng đi Trước Đông (xã Hòa Nhơn) dài gần 1,2km. Theo thiết kế, đoạn đường này được đổ bê tông mặt nền, rộng 7,5m. Dù đã làm xong mặt đường, cầu cống nhưng ngày 15-6 huyện Hòa Vang mới có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục cầu cống, ta luy...
Nghi vấn cán bộ huyện mặc cả "lại quả": Nhà thầu nói gì?Nghi vấn cán bộ huyện mặc cả 'lại quả': Nhà thầu nói gì?

Nhà thầu liên quan đến đoạn ghi âm nội dung nghi vấn cán bộ huyện ở Cà Mau mặc cả phần trăm thừa nhận giọng nói trong clip là của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên