10/04/2015 09:51 GMT+7

​Chẩn đoán sai về ung thư vú, lãng phí 4 tỉ USD

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Chi phí tiêu tốn cho những chẩn đoán sai về ung thư vú trên thực tế cao hơn rất nhiều so với những cảnh báo trước đây.

Nghiên cứu vừa công bố trên tờ Health Affairs của Mỹ càng khiến dư luận tranh cãi nhiều hơn về việc phụ nữ có nên thường xuyên làm nhũ ảnh theo định kỳ trong hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý tuyến vú.

Theo CNBC, nghiên cứu cho thấy các nhũ ảnh cho kết quả sai hoặc gây chẩn đoán quá mức về ung thư vú với phụ nữ độ tuổi 40-59 đã làm lãng phí tới 4 tỉ USD mỗi năm cho việc chăm sóc sức khỏe tại Mỹ.

Sau khi xem xét các khoản chi phí trong bảo hiểm y tế của hơn 702.000 phụ nữ, các tác giả báo cáo nghiên cứu kết luận: việc tầm soát cho thấy không hiệu quả!

Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ hai trong số các trường hợp phụ nữ Mỹ chết vì ung thư. Nhũ ảnh là kỹ thuật giúp phát hiện sớm bệnh này.

Theo Trung tâm Thống kê sức khỏe quốc gia Mỹ, mỗi năm có hơn 62% phụ nữ độ tuổi 40-49 làm nhũ ảnh và hơn 72% phụ nữ độ tuổi 50-59 thực hiện cách tầm soát này.

Tuy nhiên, tỉ lệ chẩn đoán sai trong nhũ ảnh tương đối cao và việc sử dụng kỹ thuật nhũ ảnh có liên quan tới tác hại của việc điều trị quá mức. Theo Health Affairs, những tác hại đó bao gồm cả việc phải làm thêm các xét nghiệm bổ sung và gây căng thẳng tâm lý cho người bệnh.

Khả năng một phụ nữ sẽ bị yêu cầu làm thêm xét nghiệm bổ sung sau khi nhận được chẩn đoán nhũ ảnh sai trong khoảng 10 năm tầm soát ước tính là 61%. Trong tổng số các ca chẩn đoán bị ung thư vú, Health Affairs cho biết có 22-31% số ca bị chẩn đoán quá mức.

Do đó, lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe là phụ nữ rất cần làm các xét nghiệm y khoa khi phát hiện có khối u bất thường trên ngực. Nhưng họ cũng nên cân nhắc thận trọng về những hệ lụy từ việc chẩn đoán sai hoặc chẩn đoán quá mức từ nhũ ảnh.

Trên thực tế, Hội Ung thư Mỹ vẫn khuyến nghị phụ nữ vào độ tuổi 40 nên làm xét nghiệm tầm soát ung thư thường niên. Nhưng Nhóm đặc nhiệm về phòng bệnh của Mỹ (USPSTF) lại khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi 50-74 chỉ nên làm xét nghiệm tầm soát ung thư hai năm một lần.

Không những thế, báo cáo thường niên gửi Quốc hội Mỹ của USPSTF đã ghi rõ: với những phụ nữ dưới 50 tuổi, “quyết định làm nhũ ảnh tầm soát ung thư nên là việc riêng của họ. Họ sẽ tự tính toán cân nhắc trong điều kiện cụ thể mỗi người và tự ước lượng các mặt lợi hại về việc đó”.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên