14/04/2020 22:07 GMT+7

Chăm sóc một phụ nữ Campuchia lạc từ Lào sang huyện Mường Lát

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tối 14-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Văn Cường - chủ tịch UBND huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) - cho biết huyện đang chăm sóc một phụ nữ quốc tịch Campuchia đi lạc từ Lào sang Mường Lát cách đây hơn 1 tháng.

Chăm sóc một phụ nữ Campuchia lạc từ Lào sang huyện Mường Lát - Ảnh 1.

Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) ghi nhận thông tin từ chị Son So Kheng cung cấp - Ảnh công an cung cấp

Theo ông Cường, chiều 29-2, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng biên phòng, công an, quân sự huyện và cán bộ của UBND xã Mường Lý (huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, giáp với tỉnh Hủa Phăn, Lào) khi tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại bản Cha Lan, xã Mường Lý phát hiện một phụ nữ đang đi bộ qua bản, trên tay xách túi đựng quần áo. 

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính người phụ nữ này và được biết người phụ nữ nói tiếng Campuchia. Sau đó, UBND huyện Mường Lát đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ Thanh Hóa.

Ngày 6-3, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa có văn bản báo cáo với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội. 

Ngày 24-3, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận người phụ nữ đi lạc trên tên là Son So Kheng (25 tuổi, ở huyện Chhloung, tỉnh Kratie, Campuachia); đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chăm sóc người phụ nữ này, trong khi chờ làm thủ tục đưa chị Son So Kheng về nước theo quy định.

Ông Cao Văn Cường cho biết thêm, do lúc phát hiện chị Son So Kheng đi lạc đến Mường Lát đang trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên UBND huyện Mường Lát đã đưa người phụ nữ này vào khu cách ly tập trung của huyện tại Trạm y tế thị trấn Mường Lát  cách ly 14 ngày theo quy định. 

Hằng ngày, cán bộ y tế của huyện đều kiểm tra sức khỏe cho chị Son So Kheng. UBND huyện thực hiện cấp tiền chế độ ăn, sinh hoạt cho chị Son So Kheng với mức 120.000 đồng/ngày, trong đó tiền ăn là 80.000 đồng, còn 40.000 đồng là tiền chi phí sinh hoạt. 

Sau 14 ngày cách ly tập trung, sức khỏe của chị Son So Kheng ổn định. Sau đó, do gặp vào thời gian cả nước thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1 đến 15-4 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên chị Son So Kheng chưa trở về nước được. Hiện nay, UBND huyện Mường Lát vẫn đang chăm sóc người phụ nữ này.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên