15/10/2019 17:20 GMT+7

Cạy cửa đình làng 700 năm trộm cổ vật thời vua Tự Đức

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Kẻ gian cạy cửa đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) để trộm cổ vật thời vua Tự Đức đặt trong đình làng.

Cạy cửa đình làng 700 năm trộm cổ vật thời vua Tự Đức - Ảnh 1.

Đình làng Hiền Sỹ nơi vừa xảy ra vụ trộm cổ vật - Ảnh: VĂN OAI

Chiều 15-10, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết đang điều tra vụ mất trộm cổ vật ở đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).

Theo đó, vào sáng 13-10, ông Nguyễn Trung, thủ từ đình làng Hiền Sỹ, đến quét dọn thì phát hiện cửa hông của đình làng bị đục chốt cửa bên ngoài.

Tủ thờ bị phá khóa, 2 bình cổ vật gồm lục bình đường kính 40cm và ché cổ 80cm được làm bằng sứ cao khoảng 60cm bị mất. Theo người làng Hiền Sỹ, hai cổ vật nói trên có xuất xứ từ thời vua Tự Đức.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phong Điền đã đến hiện trường để điều tra vụ mất trộm cổ vật này.

Đình làng Hiền Sỹ được dựng lên cách đây khoảng 700 năm. Đình làng này hiện nay được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

TP.HCM yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ trộm cổ vật ở đình Khánh Hội TP.HCM yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ trộm cổ vật ở đình Khánh Hội

TTO - Ngày 16-7, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo Công an TP điều tra, xử nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng trộm cắp hiện vật tại di tích đình Khánh Hội, quận 4.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên