Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải

Nhiều cây xanh trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải bị chết khô. Dừa gãy ngọn, tùng khô lá đỏ quạch, cau xơ xác, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan nơi đón hàng chục nghìn lượt khách.

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 1.

Hàng tùng chết khô, lá đỏ quạch trước khu vực nhà liên hợp - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhiều cây xanh như dừa, tùng, mai, cau…, được trồng để tạo cảnh quan tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) không phát triển, có cây chết khô hoàn toàn.

Cây chết khô lá đỏ quạch

Những hàng dừa được chống đỡ bằng khung gỗ, tán lá xác xơ, nhiều thân cây đã khô, ngọn bị gãy. Điều đáng chú ý là các cây dừa này đều bị bó lá ở trên ngọn, nhiều lá bên ngoài đã khô.

Tại khu vực nhà liên hợp, tình trạng cây xanh chết càng rõ khi hàng tùng chỉ còn lác đác vài cây còn xanh. Nhiều cây tùng đã chết khô hoàn toàn.

Khu vực này cũng có một số cây mai đang chết dần. Trên một cây mai, tất cả lá bị khô một nửa, quăn lại trước nắng gió.

Xen giữa những thảm cỏ và cây xanh là các cây cảnh trụi lá, mất sức sống.

Ông Ngô Văn Minh, Phó Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, cho biết số cây này được trồng vào mùa mưa năm 2025 và hiện chưa được bàn giao cho ban quản lý.

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 3.

Nhiều cây dừa bị bó tất cả lá trên ngọn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 4.

Một số cây đã chết, gãy ngọn nằm dưới gốc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo ông Minh, khoảng tháng 4 đến 5-2026 cây bắt đầu có dấu hiệu chết. Ban quản lý nhiều lần điện thoại báo cho chủ đầu tư, đề nghị nhà thầu thay cây hoặc tăng cường chăm sóc để cứu những cây còn khả năng sống. Tuy nhiên, trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, việc chăm sóc không được duy trì thường xuyên.

Tại khu vực bờ nam, một số cây dừa đã được thay thế nhưng sau đó tiếp tục có cây chết, có cây sống. Đáng chú ý, tại khu vực nhà liên hợp, trong số 21 cây tùng nay chỉ còn khoảng 5 - 6 cây còn sống.

Năm cây mai trước nhà liên hợp cũng rơi vào tình trạng khô lá. Nhân viên ban quản lý đã cố gắng chăm sóc, cứu cây và hiện một số cây bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Ông Minh cho rằng tình trạng cây xanh chết làm ảnh hưởng đáng kể đến mỹ quan di tích. "Thà không có chứ có mà cây chết thì ảnh hưởng cảnh quan", ông Minh nói, đồng thời cho biết có nhiều du khách cũng phàn nàn về tình trạng này.

Theo ban quản lý, việc duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu di tích có ý nghĩa quan trọng đối với trải nghiệm của du khách.

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 5.

Trên nền thảm cỏ, cây xanh chết khô tạo cảnh quan không đẹp trong mắt du khách - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 6.

Khu vực nhà liên hợp có nhiều cây xanh chết. Đây cũng là nơi đón nhiều du khách - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bảo hành 3 năm với hạng mục cây xanh

Trao đổi về việc này, ông Trương Hữu Hiếu - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật - đơn vị chủ đầu tư công trình cho biết trong thời gian qua, đặc biệt thời điểm nắng nóng, có một số cây xanh bị chết và ban đã báo cho nhà thầu.

Nhà thầu đã ghi nhận hiện trạng, đặt cây mới và dự kiến trong tuần tới sẽ trồng lại, khắc phục những cây đã chết.

"Chúng tôi cũng xác định đối với cây xanh cần có thời gian để cây thích nghi. Khi ký hợp đồng, riêng đối với cây xanh, ban yêu cầu nhà thầu tăng thời gian bảo hành lên 3 năm", ông Hiếu nói.

Dự án tu bổ công viên Thống Nhất tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được thực hiện từ tháng 9-2025 đến 4-2026, tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Từ ngày 1-4 đến 31-8, di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đón 28.330 lượt khách, chưa kể lượng khách được miễn, giảm vé tham quan.

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 7.

Chủ đầu tư cho hay riêng hạng mục cây xanh bảo hành 3 năm để đảm bảo cây thích nghi và sống hoàn toàn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 8.

Dự kiến tuần tới, nhà thầu sẽ thay cây chết và chủ đầu tư nghiệm thu, tính thời gian bảo hành cây xanh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Cây cảnh chết khô, lá đỏ quạch ở di tích Hiền Lương - Bến Hải - Ảnh 9.Thêm một cây xanh bị 'lột da' ở Quảng Ngãi

Cây sao đen ở cuối đường Trần Kiên (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) bị 'lột da', dấu vết của việc xâm hại cây xanh còn mới, nhựa cây chảy tràn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Cây xanh đô thị

    Xem thêm