Xe
12/02/2026 07:01 GMT+7

Cầu vượt 494 tỉ đồng nhưng không xe nào được phép đi qua

Bang California (Mỹ) bỏ 19 triệu USD (tương đương 494 tỉ đồng) ra xây cầu nhưng không dành cho người hay ô tô, mà cho động vật hoang dã băng qua cao tốc.

cầu vượt - Ảnh 1.

Bang California (Mỹ) sắp hoàn thành cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới - Ảnh: Carscoops

Bang California (Mỹ) đang tiến gần đến việc hoàn tất công trình xây cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới - một dự án hạ tầng đặc biệt mà con người sẽ không lái xe hay đi bộ qua.

Công trình mang tên Wallis Annenberg Wildlife Crossing, bắc qua cao tốc US 101 giữa Calabasas và Westlake Village, gần Los Angeles. Đây là cây cầu đầu tiên thuộc loại này tại California, được thiết kế nhằm tạo lối đi an toàn cho các loài thú hoang băng qua tuyến đường cao tốc đông đúc.

Dự án cầu vượt này khởi công từ năm 2022. Thống đốc bang California Gavin Newsom gần đây cho biết công trình đã được cấp đủ vốn để hoàn thiện. Nếu đúng tiến độ, cây cầu sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2026.

Hình ảnh do bang công bố cho thấy cầu hiện mới xây dựng được khoảng một nửa và chưa kết nối với hai bên đường cao tốc, nên tạm thời chưa thể sử dụng. Khi hoàn tất, cây cầu sẽ nối các khu đất được bảo vệ thuộc dãy núi Santa Monica với dãy Sierra Madre ở hai phía đường cao tốc.

Toàn bộ mặt cầu sẽ được phủ thảm thực vật bản địa, thiết kế để hòa vào cảnh quan tự nhiên xung quanh, tạo cảm giác như một phần của môi trường sống thay vì công trình bê tông.

cầu vượt - Ảnh 2.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối “các khu đất được bảo vệ trong dãy núi Santa Monica và dãy Sierra Madre ở hai bên đường cao tốc”. Cầu sẽ được phủ thảm thực vật bản địa và thiết kế để trông như hòa vào cảnh quan xung quanh một cách tự nhiên - Ảnh: Carscoops

Theo nhóm thực hiện dự án, cây cầu sẽ giúp nhiều loài động vật như mèo rừng, sói đồng cỏ, sư tử núi, hươu la và thỏ sa mạc đi qua an toàn. Các loài nhỏ hơn như rắn, thằn lằn và cóc cũng được hưởng lợi.

Ngoài việc khôi phục hành lang sinh thái, công trình còn nhằm giảm va chạm giữa xe và động vật trên đoạn cao tốc 10 làn xe. Đây là vấn đề nghiêm trọng tại California. Đại học UC Davis cho biết mỗi năm có hơn 48.000 con hươu và khoảng 100 con sư tử núi bị xe tông chết.

Năm 2024, số liệu cho thấy số hươu chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn gấp đôi so với do săn bắn. Không chỉ gây tổn thất sinh thái, các vụ va chạm giữa phương tiện và động vật hoang dã còn khiến California thiệt hại hơn 200 triệu USD mỗi năm.

cầu vượt - Ảnh 3.

Bên cạnh việc giúp động vật đi lại tự do hơn, cây cầu còn nhằm giảm các vụ va chạm giữa động vật và phương tiện trên đoạn cao tốc 10 làn xe - Ảnh: Carscoops

Giới chức bang kỳ vọng khi hoàn thành, cây cầu đặc biệt này sẽ trở thành mô hình cho nhiều dự án tương tự tại Mỹ và các khu vực khác trên thế giới, nơi đường sá phát triển mạnh nhưng hệ sinh thái tự nhiên bị chia cắt.

Bỏ 494 tỉ xây cầu vượt nhưng không xe nào được phép đi qua - Ảnh 4.Cầu vượt 4 làn ở Ấn Độ thành 2 làn khiến dân bức xúc, vẫn được khẳng định 'nằm trong tính toán'

Một cầu vượt mới ở Ấn Độ gây xôn xao khi từ 4 làn xe đột ngột thu hẹp còn 2. Tranh cãi bùng nổ trên mạng xã hội, kéo theo phản ứng gay gắt từ nhiều phía.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất