Hình ảnh cầu vượt đang xây dựng ở Nagpur "kẹp" lấy ban công của một tòa nhà, làm dấy lên những câu hỏi về quy hoạch đô thị - Video: Spark Media
Khi nhắc đến cầu vượt, mọi người thường hình dung cây cầu chạy giữa đường lớn, dọc theo các tòa nhà, giữa một không gian thông thoáng. Tuy nhiên, một cây cầu vượt lại đang đi xuyên qua ban công của một ngôi nhà. Đó không phải câu chuyện ngày Cá tháng tư.
Cầu vượt đi xuyên qua ban công nhà dân
Gần đây, một số hình ảnh và video về cầu vượt kỳ lạ ở Nagpur đi xuyên qua ban công một ngôi nhà tại thành phố Nagpur, Ấn Độ, đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng.
Từ video và hình ảnh ghi lại có thể thấy một cây cầu vượt uốn cong, với dầm cầu chạy xuyên qua ban công của một ngôi nhà. Có thể thấy một phần tường và lan can của ban công đã bị dỡ bỏ để cầu có thể đi qua.
Theo trang Cartoq, cây cầu vượt nói trên chính là tuyến Indora Chowk–Dighori Chowk (quốc lộ NH-353D). Tuyến cầu dài 8,9km, được xây dựng nhằm cải thiện lưu lượng giao thông trong nội đô Nagpur. Hiện tại công trình vẫn chưa hoàn thành.
Cư dân mạng thậm chí bình luận rằng gia đình chủ nhà nên "bắt đầu thu phí" vì tình huống kỳ lạ này.

Một cảnh tượng bất thường đã xuất hiện tại Nagpur, nơi một phần của cầu vượt Indora-Dighori đang được xây dựng và "cắt ngang" ban công của một nhà dân - Ảnh: Cartoq/X
Đồng thời, vụ việc cũng gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Cơ quan Quản lý Đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) cùng Hội đồng thành phố Nagpur (NMC). Nhiều ý kiến cho rằng NHAI đã bao che cho NMC trong quá trình triển khai xây dựng tuyến cầu vượt Kamal Chowk - Dighori.
Trong video, phóng viên bày tỏ lo ngại về sự bất thường trong cách thi công. Người này cho rằng nếu sau này cầu vượt gặp sự cố như rơi vãi bê tông hay vấn đề kết cấu, cư dân của ngôi nhà có thể gặp nguy hiểm. Bà cũng đặt câu hỏi: Ai đã phê duyệt thiết kế cầu vượt đi xuyên qua ban công này?
Sự việc sau đó cũng được một số đài truyền hình và báo chí đưa tin, khiến công trình kỳ lạ thêm nổi tiếng. Vụ việc càng gây chú ý khi Nagpur lại chính là quê hương của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ấn Độ, Nitin Gadkari.
Phản hồi của chính quyền
Ngay sau khi công trình cầu vượt này thu hút sự chú ý của truyền thông và lan truyền trên mạng xã hội, NMC đã ban hành thông báo chính thức tới gia đình liên quan, đồng thời điều tra về tính hợp pháp của công trình khi chưa có bản vẽ phê duyệt. Điều này có nghĩa là thực chất người dân đã lấn chiếm đất để xây dựng nhà.
Căn nhà nói trên thuộc sở hữu của gia đình Patre, vốn kinh doanh nhỏ tại tầng trệt.

Cơ quan quản lý khẳng định khu vực ban công này nằm trên phần đất đã bị lấn chiếm - Ảnh: Cartoq/X
Theo ông Ganesh Rathod, Phó ủy viên NMC khu vực Gandhibagh, căn nhà nằm trong khu vực đã được quy hoạch. Mọi hoạt động phá dỡ cần thông báo trước 15 ngày. Hiện NMC đang xác minh giấy tờ và nếu bị kết luận là xây dựng trái phép, sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.
Trước đó, hồi tháng 10-2024, giám đốc dự án của NHAI đã gửi văn bản cho NMC, nêu rõ có 2 - 3 cửa hàng cản trở dầm ngoài của vòng xoay. Bức thư cũng nhấn mạnh cần khẩn trương giải tỏa vi phạm để tránh chậm tiến độ thi công.
Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo, NMC không đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, dẫn đến việc công trình vẫn tiếp tục triển khai mà chưa giải quyết xong tranh chấp đất.
Ông C.M. Sinha, Giám đốc dự án NHAI, khẳng định tuyến đường sẽ không đi xuyên qua nhà mà chạy dọc theo đường vành đai trong. Ông cũng trấn an rằng cư dân sẽ không gặp nguy hiểm.
Quan điểm của gia đình sở hữu ngôi nhà
Chia sẻ về sự việc, bà Srushti Patre - một thành viên của gia đình - cho biết họ không phản đối vì con đường không đi qua không gian sinh hoạt của họ.

Các thành viên trong gia đình hộ dân bày tỏ sự khó chịu trước việc vụ việc bị lan truyền, cho rằng vấn đề bị phóng đại, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng hợp tác - Ảnh: India Today
Bà nói thêm rằng chỉ có một thanh dầm đi xuyên qua, còn mặt cầu vượt sẽ nằm phía trên. Do đó, dù cầu vượt có chạy qua ban công nhưng không hề chạm vào tòa nhà nên không gây ra mối nguy hiểm nào.
Bà còn nhấn mạnh rằng phần cầu vượt này nằm trong không gian không sử dụng của ban công và cách mặt đường cầu vượt khoảng 4,3 - 4,6m. Gia đình họ cũng hiểu rằng có thể sẽ cần điều chỉnh hoặc tháo dỡ trong tương lai.
Ngày 22-9, các viên chức của NMC đã kiểm tra thực địa tại khu vực trên. Sau đó, chủ hộ liên quan đã tự nguyện tháo dỡ một phần diện tích xây dựng lấn chiếm và cho biết sẽ tiếp tục dọn dẹp phần còn lại để khắc phục tình trạng vi phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận