13/10/2023 17:54 GMT+7

Cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup 2023 đã nhận 30.000 USD của FIFA

Các tuyển thủ nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 đã nhận đủ 30.000 USD (khoảng 733 triệu đồng) tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Huỳnh Như (9) và đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Mỹ ở World Cup nữ 2023 - Ảnh: VFF

Huỳnh Như (9) và đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Mỹ ở World Cup nữ 2023 - Ảnh: VFF

Theo thông báo của FIFA trước World Cup nữ 2023, mỗi cầu thủ tham dự giải đấu sẽ nhận được 30.000 USD.

Mỗi cầu thủ nữ Việt Nam dự World Cup 2023 đã nhận 30.000 USD của FIFA

Khoản thưởng được tăng thêm tùy theo thành tích của các đội bóng. Nếu đội bóng lọt vào tứ kết, mỗi cầu thủ nhận được 60.000 USD. Số tiền này được tăng lên 90.000 USD (tứ kết), 165.000 USD (bán kết), 195.000 USD (á quân) và 270.000 USD (vô địch).

Lần đầu tiên dự World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng chân ở vòng bảng sau khi thua cả ba trận trước Mỹ 0-3, Bồ Đào Nha 0-2 và Hà Lan 0-7. Điều này đồng nghĩa các tuyển thủ nữ Việt Nam nhận được 30.000 USD/người.

Sau khi nhận tiền từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành chuyển khoản cho các thành viên đội tuyển.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Chúng tôi đã chuyển khoản tiền mà FIFA thưởng cho các tuyển thủ nữ dự World Cup nữ 2023 từ một tháng trước. Tất cả đều minh bạch. Bởi sau khi chuyển khoản, chúng tôi phải gởi chứng từ cho FIFA để thấy tiền đến đúng tay các cầu thủ".

Tuyết Dung (7) trong trận gặp Mỹ ở World Cup nữ 2023 - Ảnh: FIFA

Tuyết Dung (7) trong trận gặp Mỹ ở World Cup nữ 2023 - Ảnh: FIFA

Ngoài tiền thưởng cho các cầu thủ, VFF cũng đã nhận 1,56 triệu USD (hơn 35 tỉ đồng) tiền thưởng từ FIFA dành cho liên đoàn có đội bóng tham dự World Cup nữ 2023.

Số tiền thưởng này nhằm giúp các liên đoàn thành viên chi trả chi phí cho đội tuyển quốc gia tham dự giải và đầu tư vào phát triển bóng đá.

Sau World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu không thành công tại Asiad 19 dù nằm ở bảng đấu khá ổn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bị loại ngay từ vòng bảng Asiad 19 khi chỉ thắng đối thủ yếu Nepal 2-0 và thua đậm đương kim vô địch Nhật Bản đến 0-7.

Kết quả này khiến trận thắng Bangladesh 6-1 vô nghĩa do không tính thành tích đối đầu đội chót bảng khi so sánh với đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất ở các bảng khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp chủ nhà Uzbekistan (ngày 26-10), Ấn Độ (29-10) và Nhật Bản (1-11).

3 đội dẫn đầu của 3 bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3. Đội xếp nhì có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé còn lại vào vòng loại thứ 3.

Tuyển nữ Việt Nam tập trung cho vòng loại OlympicTuyển nữ Việt Nam tập trung cho vòng loại Olympic

HLV Mai Đức Chung bổ sung hai cầu thủ trong danh sách tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2024 khu vực châu Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên