
Gabriel Palmero (số 27) trong màu áo Malaysia - Ảnh: FAM
Không chỉ có New Straits Times, nhiều tờ báo Malaysia khác như Bernama, Stadium Astro, hay báo quốc tế như ESPN cũng đăng tải lại câu trả lời "chưa đánh đã khai" này của 1 trong 7 cầu thủ tham gia vụ nhập tịch gian dối của bóng đá Malaysia.
Chiều 18-11, FIFA đã công bố hồ sơ gồm 64 trang, giải thích đầy đủ về lý do bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến bê bối 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.
Trong rất nhiều cơ sở lý lẽ được FIFA đưa ra, có một lý do đến từ chính lời khai của 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch. Cụ thể cầu thủ này là người cuối cùng trong nhóm 7 cầu thủ ra trả lời trong phiên điều trần với Ủy ban Kháng cáo của FIFA.
Và ngay trong phần giới thiệu bản thân, cầu thủ này đã ấp úng trả lời: "Ông nội tôi sinh ra ở Venezuela và bà nội tôi sinh ra ở Tây Ban Nha...", rồi vài giây sau anh ấp úng nói tiếp: "Ý tôi là Malaysia, xin lỗi".
Thông tin này được FIFA ghi rõ trong đoạn thứ 146 của toàn bộ tập hồ sơ mà họ công bố mới đây, khiến truyền thông Malaysia phải ngỡ ngàng vì chiến dịch kháng cáo của FAM.
Theo New Straits Times, ngay từ khoảnh khắc này, FAM xác nhận đã thất bại trong nỗ lực kháng cáo với FIFA.
Cầu thủ này được báo Malaysia giấu tên, nhưng theo ESPN, đó là hậu vệ Gabriel Felipe Arrocha, thường gọi là Palmero.
Palmero sinh trưởng tại Tây Ban Nha, và gắn bó xuyên suốt sự nghiệp với những đội bóng hạng thấp ở quốc gia này. Anh cũng là người phải trả giá nặng nề đầu tiên trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, khi bị CLB Salamanca cắt hợp đồng mượn từ Tenerife, sau khi dính án phạt của FIFA.
FAM có thể vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế, với những lập luận chủ yếu trên giấy tờ. Nhưng lời khai từ những người trong cuộc trong phiên điều trần cũng là yếu tố quan trọng được xem xét đến, với cả Ủy ban Kháng cáo FIFA lẫn CAS.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận