28/11/2023 17:28 GMT+7

Cầu mong mưa thuận gió hòa ở Lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải không chỉ là nét đẹp truyền thống văn hóa của ngư dân địa phương mà còn là hình ảnh du lịch thu hút du khách đến tham quan.

Lễ Nghinh thần Nam Hải - Ảnh: T.DƯ

Lễ Nghinh thần Nam Hải - Ảnh: T.DƯ

Ngày 28-11, ông Nguyễn Quốc Tuấn - chủ tịch UBND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) - cho biết lễ hội Nghinh Ông bắt nguồn từ phong tục tín ngưỡng thờ cúng vật tổ của ngư dân. 

Đồng thời, quan niệm dân gian, cá Ông là một vị thần thiêng, là cứu tinh, là chỗ dựa tinh thần của ngư dân mỗi khi ra khơi đánh bắt cá gặp lúc sóng to, gió lớn.

Do đó, đến ngày 15 và 16-10 (âm lịch) hằng năm, địa phương tổ chức lễ hội Nghinh Ông với nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa cho đời sống tinh thần của người dân vùng biển đảo Kiên Hải.

Đây là dịp để bà con ngư dân cầu mong mưa thuận gió hòa, sự bình yên, an toàn khi ra khơi đánh bắt tôm, cá trên biển.

"Lễ hội năm nay thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Qua đây, địa phương quảng bá đến du khách gần xa những hình ảnh du lịch, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương", ông Tuấn nói.

UBND huyện Kiên Hải cho biết lễ hội Nghinh Ông diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 đến ngày 28-11, tức ngày 15, 16-10 âm lịch) với phần lễ cung thỉnh các vị thần linh; lễ cầu an, cầu siêu và lễ Nghinh Thần Nam Hải (lễ Nghinh Thần Nam Hải là lễ chính).

Đông đúc tàu cá về neo đậu ở khu vực lăng Ông Nam Hải (ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn) tham dự lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đông đúc tàu cá về neo đậu ở khu vực lăng Ông Nam Hải (ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn) tham dự lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngoài ra, địa phương trưng bày sách, gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP.  Đặc biệt, du khách đến đây còn thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của ngư dân vùng biển Kiên Hải.

Tại lăng Ông Nam Hải ở ấp Thiên Tuế (xã Lại Sơn) hôm nay, khách du lịch đông đảo đến tham quan lễ hội; người dân thắp hương cầu mong quốc thái dân an, gia đình mạnh khỏe, đánh bắt được nhiều cá, tôm.

"Năm nào tới lễ hội tôi cũng tranh thủ ra đây thắp hương cầu nguyện gia đình bình an, bà con đi biển được thuận buồm xuôi gió, bắt nhiều cá tôm, ổn định cuộc sống gia đình", bà Nguyễn Thị Lụa ở xã Lại Sơn nói.

Lễ hội Nghinh Ông ở Vũng Tàu là di sản văn hóa phi vật thể quốc giaLễ hội Nghinh Ông ở Vũng Tàu là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 30-9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định đưa lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam ở Vũng Tàu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam 2023 chính thức diễn ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên