28/12/2016 09:19 GMT+7

Câu hỏi của Thủ tướng

KHIẾT HƯNG
KHIẾT HƯNG

TTO - “Đồng chí đã vào trung tâm cai nghiện này chưa?” - đó là câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với bà Nguyễn Hòa Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng đã đặt câu hỏi này sau khi bà Hiệp báo cáo tình trạng cơ sở cai nghiện xuống cấp dẫn tới việc học viên phá trại. Một câu hỏi tưởng như dễ nhưng lại rất khó trả lời đối với nhiều vị lãnh đạo.

Câu hỏi của Thủ tướng được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy hôm 23-12.

Trước khi Thủ tướng đặt câu hỏi đó, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tình trạng cơ sở cai nghiện xuống cấp để đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương nâng cấp cơ sở cai nghiện.

Chắc chắn nhiều vị quan chức cũng sẽ phải giật mình trước câu hỏi của Thủ tướng.

Đó không chỉ là câu hỏi dành riêng cho phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mà còn là câu hỏi của người đứng đầu Chính phủ, là câu hỏi của người dân đặt ra với nhiều quan chức bởi những bất cập tại các cơ sở cai nghiện chỉ là một trong nhiều bất cập khác trong xã hội mà Thủ tướng, người dân cần các vị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương phải quan tâm sâu sát hơn nữa.

Thời gian qua, nhiều người dân đã biết chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi thực tế chợ đầu mối rau quả Long Biên (Hà Nội) từ tờ mờ sớm, sau đó sang kiểm tra cánh đồng rau sạch Gia Lâm.

Vào TP.HCM, Thủ tướng cùng ông Đam trực tiếp tới kiểm tra một cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp. Hay trong tuần rồi, đích thân Thủ tướng thị sát vùng rốn lũ Bình Định. Tại những chuyến đi này, Thủ tướng hỏi rất chi tiết, cặn kẽ nhiều thông tin.

Chắc chắn ở đó Thủ tướng có được số thông tin chính xác, giá trị gấp nhiều lần với những bản báo cáo ông nhận được.

Chuyện lãnh đạo đi thực tế ở nước ta không thiếu, thời nào cũng có, cấp nào cũng có. Những ai gần dân, sát dân sẽ nắm bắt được tình hình thực tế tốt hơn, sẽ được nhân dân yêu mến hơn. Nhưng tiếc là những vị lãnh đạo như thế vẫn còn quá ít.

Nhiều lãnh đạo chủ yếu nắm thông tin qua báo cáo của cấp dưới. Điều này không phải không tốt. Nhưng những bản báo cáo khô khan chỉ là một kênh tham khảo. Mà kênh này không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác. Có không ít bản báo cáo sai lệch một cách có chủ đích.

Thế nên không ngạc nhiên khi có những vụ việc đang rất ầm ĩ trong dư luận nhưng báo chí hỏi tới thì nhiều vị quan chức lại cứ lơ ngơ như ở trên mây.

Đi thực tế không khó. Mỗi vị lãnh đạo chỉ cần giảm bớt những cuộc họp vô bổ sẽ có thêm thời gian dành cho những chuyến đi bổ ích.

Cởi chiếc áo vest, tháo chiếc cravat, thay đôi giày bóng lộn bằng một đôi giày, dép bình thường; bước ra khỏi những chiếc xe hơi sang trọng để có cái nhìn gần hơn, sát hơn với thực tế, thay vì qua cửa kính xe... thì chỉ qua một chuyến đi sẽ đem đến cho mỗi vị lãnh đạo nhiều điều thiết thực, sẽ cảm nhận rõ hơn những bức xúc mà người dân đang phải gánh chịu hằng ngày.

KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên