
Huyền thoại âm nhạc Elvis Presley - Ảnh: REUTERS
Gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ một câu chuyện đầy xúc động: Ngày 15-9-1975, huyền thoại nhạc rock Elvis Presley đã dừng hẳn buổi biểu diễn, để thực hiện ước nguyện cuối cùng của một cậu bé 7 tuổi đang hấp hối tên Danny Sullivan.
Theo nội dung được chia sẻ, mẹ của Danny đã hét lên giữa đám đông 18.000 khán giả, khiến Elvis Presley chú ý.
Nam ca sĩ được cho là đã lập tức dừng lại khi đang biểu diễn ca khúc "Can't Help Falling in Love", bế cậu bé lên sân khấu, cùng cậu hát song ca và khiến cả khán phòng rơi nước mắt.
Thậm chí, nhiều bài viết còn khẳng định cuộc gặp này đã "giúp Danny sống thêm sáu tháng".
Ngoài ra trang Facebook có tên "Top Golden Oldies Song List" còn đăng tải hình ảnh đen trắng được cho là chụp Elvis Presley ôm một bé trai trên sân khấu, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Tấm ảnh được lan truyền rộng rãi được cho là chụp Elvis Presley ôm một bé trai 7 tuổi đang hấp hối tên Danny Sullivan - Ảnh: Facebook/Top Golden Oldies Song List
Tuy nhiên theo xác minh từ trang kiểm chứng Snopes, toàn bộ câu chuyện này là hoàn toàn bịa đặt.
Các cuộc tìm kiếm trên các nền tảng Google, Bing, DuckDuckGo và Yahoo không tìm thấy bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào từng đề cập đến sự kiện nói trên.
Theo Snopes, với tầm ảnh hưởng của Elvis Presley vào thời điểm đó, nếu có một khoảnh khắc xúc động như vậy từng xảy ra, chắc chắn các hãng truyền thông lớn trên thế giới đã đưa tin.
Hơn nữa, theo ElvisConcerts.com - kho dữ liệu do người hâm mộ xây dựng và xác minh, không có buổi biểu diễn nào của ông Elvis diễn ra ngày 15-9-1975, và càng không có sự kiện nào diễn ra tại Midsouth Coliseum, Memphis, Tennessee như tin đồn đề cập.
Chuyên trang lưu trữ ConcertArchives.org cũng không ghi nhận buổi diễn nào của ông Presley trong ngày hôm đó.
Theo Snopes, câu chuyện được cho là bắt nguồn từ một video trên kênh YouTube "Elvis Presley: The Untold Legacy". Trong phần mô tả, kênh này cũng thừa nhận rằng nội dung sử dụng "hình ảnh và âm thanh đã chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng công nghệ kỹ thuật số".

Kênh YouTube "Elvis Presley: The Untold Legacy" chuyên tạo video bằng hình ảnh và âm thanh đã chỉnh sửa hoặc bằng công nghệ kỹ thuật số - Ảnh: YouTube
Ngoài ra tấm ảnh đen trắng lan truyền cũng mang nhiều dấu hiệu được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Các chi tiết như tay chân của khán giả ở góc ảnh bị méo mó, thể hiện đặc trưng thường thấy trong ảnh do AI tạo.
Snopes cho biết câu chuyện này là một trong hàng loạt những "mẩu tin truyền cảm hứng" được dàn dựng, thường gán cho người nổi tiếng các hành động tử tế, nhân văn nhằm đánh vào cảm xúc người đọc, câu tương tác, và kiếm tiền từ quảng cáo.
Theo định nghĩa của Dictionary.com, đây chính là dạng tin gọi là "glurge" - những câu chuyện nghe có vẻ cảm động và ý nghĩa, nhưng thực chất là hư cấu, kịch tính hóa quá mức và không có thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận