12/05/2017 17:23 GMT+7

Cậu bé 10 tuổi được ghép tim của thanh niên 19 tuổi

L.ANH
L.ANH

TTO - Sau gần 2 tháng được ghép tim, bé Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội đã được ra viện ngày 12-5.

Bé Thành Đạt ngày ra viện. Bé đã tăng 6kg so với cách đây 2 tháng, trước khi được ghép tim - Ảnh: Thuý Anh

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Ước - trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật viên chính ca phẫu thuật ghép tim cho bé Đạt - sau gần hai tháng được ghép tim, sức khỏe bé Đạt đã thay đổi hoàn toàn.

Bé lên được thêm 6kg và sắp tới có thể trở lại trường học.

Bé Đạt được ghép tim đầu tháng 3 vừa qua từ trái tim của một thanh niên 19 tuổi bị chết não.

Thanh niên này cũng đã hiến tặng tạng để ghép gan cho một phụ nữ 34 tuổi bị ung thư gan đã đi Singapore điều trị 22 lần trong thời gian qua, đồng thời hiến thận để ghép cho hai người.

Theo chị Mai Phương, mẹ bé Đạt, bé bị giãn cơ tim nặng và được phát hiện bệnh từ cuối 2016. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tim, sự sống của bé chỉ được tính bằng ngày.

Bé Đạt là là trẻ em đầu tiên được ghép tim ở VN, các bác sĩ đã gặp một số khó khăn khi “lắp” trái tim của một thanh niên nặng 55kg vào hố tim của em bé nặng 21kg.

Tuy nhiên cho đến nay, tất cả các ca ghép từ tạng hiến đều đã được ra viện, 4 người được cứu sống từ “món quà cho sự sống” của chàng trai 19 tuổi.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên