20/05/2025 08:27 GMT+7

Cầu 110 tỉ bắc qua sông trung tâm thành phố làm gần 3,5 năm chưa xong

Nguyên nhân do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên một nhánh của cây cầu bắc qua trung tâm thành phố làm chưa xong, trong khi nhánh còn lại làm xong nhưng hướng vào đường cùng của Thiền viện trúc lâm.

trung tâm thành phố - Ảnh 1.

Hướng đường Nguyễn Văn Linh đang bị chặn - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 20-5, ông Nguyễn Trọng Khánh - giám đốc Ban quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng cho biết nguyên nhân cầu Nguyễn Văn Linh chậm tiến độ do vướng khâu giải phóng mặt bằng.

"Hướng nhánh đường Nguyễn Văn Linh còn 4 hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đang nỗ lực thuyết phục vận động những hộ này sớm bàn giao mặt bằng, hiện có 2 hộ cơ bản đã đồng ý", ông Khánh thông tin.

Ông Khánh cho biết nguồn vốn bố trí dự án cầu Nguyễn Văn Linh đã kết thúc, tỉnh đang cân đối nguồn khác để làm phần còn lại.

Cầu Nguyễn Văn Linh bắc qua sông Maspero trung tâm TP Sóc Trăng, thuộc dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án TP Sóc Trăng. Dự án khởi động năm 2016 với qui mô 2 hợp phần, tổng mức đầu tư trên 1.056 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA (Ngân hàng Thế giới) và vốn đối ứng.

Cầu Nguyễn Văn Linh thuộc hợp phần 2, dài 141m, dạng chữ Y, gồm 3 nhánh, kinh phí 110 tỉ đồng, kết nối đường Nguyễn Văn Linh (phường 2, TP Sóc Trăng) và đường Điện Biên Phủ (phường 6, TP Sóc Trăng) rồi vào đường Hùng Vương.

Cầu khởi công cuối tháng 12-2021, thời gian hoàn thành dự kiến 24 tháng, nhưng đến nay nhánh Nguyễn Văn Linh vẫn chưa làm xong, chậm tiến độ gần 1,5 năm. Trong khi nhánh còn lại đi thẳng vào cổng Thiền viện trúc lâm Sóc Trăng. Cổng này luôn đóng, chưa có đường gom do vậy thành đường cùng.

Theo một người dân ở đường Điện Biên Phủ, dù chạy xe lên được cầu, nhưng một nhánh bị chặn lại, một nhánh đường cùng nên chỉ có thể dừng xe giữa cầu ngắm cảnh. "Tôi không hiểu, họ làm cầu kiểu gì mà một bên bị rào lại, một bên đường cùng, không lối đi", người này thắc mắc.

Vấn đề này được ông Nguyễn Trọng Khánh giải thích theo thiết kế, nhánh hướng Thiền viện trúc lâm có 2 đường gom, chạy dọc bờ kè sông Maspero, kết nối vào đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1. "Hiện tỉnh đang nỗ lực bố trí vốn, sớm khởi công phần còn lại", ông Khánh nói.

Sông Maspero chảy qua trung tâm TP Sóc Trăng trước đây chỉ có 4 cầu bắc qua, gồm cầu Đen (quốc lộ 1), cầu Kinh Sáng (quốc lộ 1), cầu Cao, cầu Quay. Nay có thêm cầu Maspero, cầu Vành đai 2, cầu Mạc Đĩnh Chi và sắp tới là cầu Nguyễn Văn Linh, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho TP Sóc Trăng.

Cầu 110 tỉ bắc qua sông trung tâm thành phố làm gần 3,5 năm chưa xong - Ảnh 2.Trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng mở cửa 7 ngày Tết cho người dân vào tham quan

Đây là Tết Nguyên đán thứ ba liên tiếp, trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng được trang trí đẹp với nhiều tiểu cảnh bắt mắt để người dân vào tham quan, chụp hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên