Tag: Cắt tỉa cành

"Bác sĩ trăm hay" chữa bệnh cho cây

TTCT - Trong số những thú vui tuổi thơ có thể biến thành nghề nghiệp thực sự, leo trèo nhưng vẫn được gọi là chuyên gia, bác sĩ có lẽ là điều ít ai nghĩ đến.

Nhiều nước cũng đau đầu giữ cây xanh

TTO - Cây xanh đô thị không chỉ là vấn đề đau đầu riêng ở TP.HCM, đó cũng là vấn đề gây đau đầu cho chính quyền nhiều nước vì người dân rất quan tâm cây xanh.

Bảo vệ cây xanh trước gió bão

TTO - Hàng ngàn cây xanh TP Huế đã gãy đổ sau bão số 5 là một thiệt hại quá nặng nề. Nhiều câu hỏi cấp bách đã đặt ra, không chỉ cho Huế mà cho nhiều đô thị ở miền Trung, khi mùa mưa bão tới.

Đà Nẵng khẩn trương cắt tỉa cây xanh trước giờ bão số 5 đổ bộ

TTO - Ngày 16-9, hàng chục nhóm xe cắt tỉa cây xanh của Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng và các quận huyện đã tỏa đi các tuyến đường lớn để cắt tỉa cành cây xanh chuẩn bị đón bão số 5.

Cần Thơ: Mưa kèm gió mạnh làm nhiều cây xanh ngã đổ

TTO - Trưa 2-8, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm một số nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh trên các tuyến đường bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Trường Marie Curie ‘sốc’ với chi phí mé cây 237 triệu, công ty cây xanh TP.HCM lên tiếng

TTO - Liên quan tới việc lãnh đạo Trường Marie Curie "sốc" với chi phí cắt cành, mé nhánh, hạ độ cao cây xanh trong trường lên hàng trăm triệu đồng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM - đơn vị thực hiện - đã có thông tin phản hồi.

'Không để xảy ra tình trạng chặt cây bừa bãi trong trường học'

TTO - Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã có chỉ đạo các sở ban ngành không để xảy ra tình trạng chặt cây xanh bừa bãi trong trường học.

Để có cây phượng vĩ vừa an toàn vừa đẹp trong sân trường

TTO - TS La Vĩnh Hải Hà - phó trưởng khoa lâm nghiệp Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - cho biết theo tiêu chuẩn cây xanh Việt Nam, phượng vĩ thuộc nhóm 7, thuộc nhóm cây dễ gãy đổ và dễ bị sâu bệnh.

Xích tùng Yên Tử 700 tuổi bỗng nhiên chết khô

TTO - Ông Phạm Văn Dược, phó Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho biết cây xích tùng trên có đường kính khoảng 30cm, nằm gần khu vực chùa Hoa Yên.