10/02/2017 09:27 GMT+7

Cấp số định danh cá nhân trên phạm vi toàn quốc

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu việc cấp số định danh cá nhân phải triển khai xuống tận cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, xa, để mọi công dân VN đều có số định danh cá nhân.

Trung tướng Trần Văn Vệ, phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Cảnh sát, cho biết: trong năm 2016, thực hiện Luật căn cước công dân, Bộ Công an đã cấp được 5,5 triệu chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Tuy nhiên, hệ thống cấp căn cước công dân của Bộ Công an mới chỉ được triển khai tại 16 tỉnh, TP và hệ thống đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp mới triển khai tại 12 tỉnh, TP.

Do đó, Bộ Công an đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân để mở rộng phạm vi triển khai trên toàn quốc; Bộ Tư pháp triển khai việc đăng ký khai sinh điện tử trên toàn quốc để đẩy nhanh tiến độ cấp định danh cá nhân cho trẻ mới sinh.

Cũng theo ông Vệ, dự kiến trong tháng 4-2017, Bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc và trong năm 2017 sẽ hoàn thành thu thập thông tin dân cư của công dân VN.

Triển khai xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, TP.HCM và triển khai hạ tầng thiết bị, đường truyền đến công an cấp huyện.

Sang năm 2018 sẽ tiếp tục thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, cấp số định danh cá nhân; triển khai hạ tầng, đường truyền đến cấp xã, thị trấn trên toàn quốc.

Trả lời băn khoăn của vị đại diện Bộ Ngoại giao rằng “có xảy ra tình trạng chạy số định danh cá nhân đẹp như chạy biển số xe không?”, ông Vệ khẳng định số định danh cá nhân không thể “chọn”, “chạy” được vì nó được đăng ký bởi hệ thống điện tử, sau khi dữ liệu cá nhân được nhập vào thì hệ thống lần lượt cấp theo thứ tự.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý trong quá trình triển khai cấp số định danh cá nhân/căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc, cơ quan có trách nhiệm phải tới tận thôn, bản để cấp cho bà con chứ không chỉ ngồi đợi người dân đến đăng ký.

Chủ trì cuộc họp về vấn đề này (ngày 9-2), phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu việc cấp số định danh cá nhân phải triển khai xuống tận cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, xa, vùng nghèo, để mọi công dân VN đều có số định danh cá nhân.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên