
Bảng xếp hạng huy chương Asiad 20 tính đến hết ngày 26-9
Ngày thi đấu 26-9, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm 9 HCV nữa, nâng tổng số HCV lên 107.
Như vậy, đoàn Trung Quốc đã giành hơn 100 HCV ở 10 kỳ Asiad liên tiếp kể từ năm 1990.
Đứng thứ 2 là đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản với 31 HCV, 49 HCB và 49 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc đứng thứ 3 với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ.
Xếp tiếp theo là Uzbekistan (8 HCV, 17 HCB, 9 HCĐ), còn Kazakhstan xếp thứ 5 với 8 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ. Đứng thứ 6 là đoàn Thái Lan với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.
Trong ngày thi đấu 26-9, Việt Nam không giành thêm huy chương nào. Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đoàn Việt Nam hiện đang đứng thứ 21. Tính riêng Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp thứ 6 sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.
Cho đến thời điểm này, đã có 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại Asiad 20. Trong đó, 6 đoàn là Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đã có HCV. Đoàn còn lại chưa giành được huy chương ở Asiad 20 là Lào.
Hiện đã có 38/46 đoàn giành huy chương tại Asiad 20.
Trong ngày thi đấu 26-9, sẽ có 25 bộ huy chương được trao và 7 trong số đó đến từ môn điền kinh.
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad) diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.
Đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 20 có 498 thành viên, 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 13 cán bộ, 6 nhân viên y tế… tranh tài ở 33 môn và phân môn.
Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20 là giành trên 4 HCV. Hy vọng vàng được đặt lên các môn: cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, MMA, thể thao điện tử...
Trước đó tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 HCV do các VĐV Phạm Quang Huy (bắn súng), đội tuyển cầu mây nữ 4 người và đội tuyển karatedo nội dung quyền biểu diễn mang về. Ngoài ra đoàn còn giành 5 HCB, 19 HCĐ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận