15/04/2022 11:18 GMT+7

'Cấp cứu tại chỗ trong tiêm chủng là quan trọng nhất'

THÙY DƯƠNG - CẨM NƯƠNG
THÙY DƯƠNG - CẨM NƯƠNG

TTO - Đó là ý kiến nhấn mạnh của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - trong buổi họp trực tuyến với các quận, huyện, đơn vị liên quan về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ ngày 16-4.

Cấp cứu tại chỗ trong tiêm chủng là quan trọng nhất - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho học sinh lớp 6 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Trong tuần này, các tỉnh thành đều mở chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh: H.HÀ

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho biết hôm nay (ngày 15-4) là buổi rà soát lần cuối trước khi TP.HCM chính thức triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày mai.

“Suốt nhiều tháng qua, TP.HCM đã chuẩn bị để tiêm cho một độ tuổi từng mong mỏi, góp phần tỉ lệ người dân được tiêm chủng tăng lên, công tác phòng chống dịch sẽ hiệu quả hơn nữa” - ông Thượng cho biết.

Đợt tiêm này, số lượng trẻ được tiêm không quan trọng bằng việc đảm bảo an toàn khi tiêm.

Trước khi triển khai tiêm, Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cùng “ngồi lại" một lần nữa để rà soát những công việc, quy trình đảm bảo chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thực sự an toàn.

Ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh phản vệ trong tiêm chủng phải đặt lên hàng đầu: “Cấp cứu tại chỗ trong tiêm chủng là quan trọng nhất. Vội vàng tìm chỗ chuyển mà không xử lý đúng theo quy định là chúng ta có lỗi. Đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 cho đoàn kiểm tra công tác cấp cứu tại chỗ của các điểm tiêm”, ông Thượng nói.

Những tình huống nào trẻ không được chỉ định tiêm?

Để tránh những sự cố xảy ra trong quá trình tiêm chủng, bà Lê Hồng Nga - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - đưa ra một số lưu ý đối với phụ huynh về tình huống trẻ không được chỉ định tiêm:

- Những trẻ chưa có sự đồng thuận của gia đình.

- Trẻ có các bệnh lý cấp tính như sốt, tiêu chảy,...

Ngoài ra, trẻ có các bệnh lý nền (kể cả béo phì) khi khai báo sẽ được sắp xếp tiêm tại các bệnh viện quận huyện, nếu bệnh lý nặng hơn sẽ tiêm ở các bệnh viện nhi chuyên khoa.

"Khi trẻ chưa có đầy đủ thông tin trong danh sách được tiêm vẫn phải đảm bảo nếu trẻ đủ điều kiện về thể chất thì phải được tiêm chủng, thiếu thông tin sẽ bổ sung sau. Ví dụ nếu trẻ thiếu mã định danh có thể có phiếu cung cấp thông tin và bổ sung sau vào hồ sơ. Ưu tiên đảm bảo quyền lợi tiêm chủng cho trẻ", bà Nga lưu ý.

TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 cho gần 900.000 trẻ, cần bố trí 604 đội tiêm TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 cho gần 900.000 trẻ, cần bố trí 604 đội tiêm

TTO - Bắt đầu từ ngày 16-4, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong vòng 14 ngày. Đối với trẻ đã từng mắc COVID-19 sẽ được tiêm vắc xin COVID-19 sau 90 ngày kể từ ngày mắc bệnh.

THÙY DƯƠNG - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên