02/02/2018 11:40 GMT+7

Cao điểm sắm Tết: Siêu thị "đua" khuyến mãi

QUỲNH KHÔI
QUỲNH KHÔI

TTO - Càng cận Tết, nhiều hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp ở TP.HCM càng tăng cường các hình thức khuyến mãi, trợ giá, giảm giá trên nhiều chủng loại hàng hóa, giúp người tiêu dùng "dễ thở" hơn.

Cao điểm sắm Tết: Siêu thị đua khuyến mãi - Ảnh 1.

Người dân mua sắm hàng hóa Tết và hàng khuyến mãi t ại Co.opmart Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường Tết ngày càng chộn rộn hơn khi thời gian chính cho giai đoạn mua sắm chỉ còn  đếm từng ngày. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sản phẩm đa dạng, giá cả vẫn trong vòng kiểm soát là những điểm đáng ghi nhận cho giai đoạn đầu mùa cao điểm sắm Tết.

Tranh thủ thời cơ "săn" giá tốt

Lật từng tờ lịch đếm một cách chăm chú, bà Lê Hoài Thu (Q.Phú Nhuận, TP. HCM) quyết định "chốt" ngày sẽ đi sắm Tết tại Co.opmart Nguyễn Kiệm vào ngày 2-2 tới (tức ngày 17 tháng Chạp) vì "hôm đó thứ 6 sẽ đỡ đông hơn các ngày cuối tuần. Với lại Co.opmart khuyến mãi kéo dài nên chỉ cần chọn ngày thích hợp đi là được", giọng bà Thu đầy hào hứng.

"List" mua hàng được bà Thu ghi không thiếu bất kỳ món gì mà người Việt thường hay chọn mua vào dịp "năm hết Tết đến" như truyền thống bao đời nay. 

Từ mứt, bánh kẹo để cúng giao thừa cho đến các "phụ kiện" lặt vặt để kho nồi thịt, nấu nồi măng, ít đồ chua ngâm giấm cho đến cả các loại thức uống yêu thích, món đặc sản khoái khẩu từng vùng miền được từng thành viên trong gia đình yêu thích đều có đủ.

Với những người bận rộn đi làm, việc tranh thủ "tạt ngang" vào các trung tâm thương mại để tìm "bộ cánh" ưng ý "ăn diện" mấy ngày Tết cũng không ngoại lệ. 

"Khuyến mãi từ Noel, đến giờ vẫn còn, có nơi vẫn còn giảm đến 50% dù hàng mới đưa lên kệ", chị Anh Thư (Q.3), một khách hàng vừa ướm thử chiếc áo được thiết kế khá phá cách của thương hiệu B. (đường Hai Bà Trưng, Q.1), giá chỉ còn 250.000 đồng/áo (giảm 30%), nhận xét.

Bán lẻ "bung hàng" khuyến mãi sốc

Không khí khuyến mãi "rần rần" không chỉ được các doanh nghiệp sản xuất tận dụng tích cực mà còn được tiểu thương ở các chợ truyền thống, các điểm phân phối bán lẻ hiện đại "áp dụng" một cách thuần thục, khéo léo bởi thành phần khách hàng ở phân khúc này vốn rất đa dạng về nhu cầu mua sắm.

Đơn cử tại hệ thống siêu thị Co.opmart của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), hiện có hơn 5.000 sản phẩm có mức giảm giá từ 10-50% trong suốt thời gian diễn ra cao điểm mua sắm Tết.

Cao điểm sắm Tết: Siêu thị đua khuyến mãi - Ảnh 2.

Hệ thống siêu thị Co.opmart của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), hiện có hơn 5.000 sản phẩm có mức giảm giá từ 10-50% trong suốt thời gian diễn ra cao điểm mua sắm Tết - Đồ họa: TUẤN ANH

Theo ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing Saigon Co.op, bắt đầu từ 13 đến tận 29 tháng Chạp, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước sẽ đảm bảo cung cấp đủ chín nhóm hàng bình ổn giá niêm yết, đồng thời cam kết giữ mức giảm giá nói trên cho hàng loạt các sản phẩm thực phẩm thiết yếu được bày bán trong dịp Tết.

Mặt khác, Saigon Co.op cũng sẽ tăng cường nhiều sản phẩm thương hiệu "Co.opmart" và "SGC" mới với chất lượng vượt trội cùng với những mặt hàng chuyên biệt phục vụ cho mùa Tết như bánh mứt, nho khô, nước giải khát, lạp xưởng, giò lụa, dưa món…

Riêng hàng loạt các món Tết đặc trưng của nhiều vùng miền như thịt kho trứng vịt nước dừa tươi, tai heo ngâm chua ngọt, canh khổ qua dồn thịt, gỏi dưa leo củ kiệu, thịt đông, thịt ngâm nước mắm, gà ta hấp hành, gà vườn quay nguyên con… sẽ được hệ thống siêu thị Co.opmart chế biến sẵn với nhiều mức khuyến mãi hấp dẫn. 

Kèm theo đó là cam kết sử dụng nguồn nguyên liệu đã qua kiểm soát, không chỉ giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn đảm bảo được mức giá tốt lẫn tiết kiệm thời gian chế biến, rất tiện lợi.

Đặc biệt, dòng sản phẩm hữu cơ Co.op Organic của Saigon Co.op cũng sẽ kịp thời tham gia thị trường Tết với tổng lượng khoảng 100 tấn gạo, rau củ quả và thịt cá đạt chuẩn USDA (Mỹ) và EU (châu Âu) phục vụ người tiêu dùng.

"Không chỉ cam kết giảm giá cố định cho hơn 5.000 sản phẩm, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, Co.op Food hiện tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá tối đa thêm hàng loạt thực phẩm tươi sống vào khoảng 7 ngày cận Tết", ông Huy thông tin thêm.

QUỲNH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên