12/05/2026 18:44 GMT+7

Cạnh tranh giờ không chỉ là giá, là chất lượng mà còn phải xanh

Không chỉ cạnh tranh về giá hay chất lượng, doanh nghiệp nay còn cần một “tấm thẻ xanh thông hành” là ESG, là dữ liệu carbon để giữ đơn hàng quốc tế.

Cạnh tranh giờ không chỉ là giá, là chất lượng mà còn phải xanh - Ảnh 1.

Các diễn giả thảo luận về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi chuyển đổi xanh tại tọa đàm ngày 12-5 - Ảnh: BTC

Tại tọa đàm "Chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp trước những thách thức mới" diễn ra ngày 12-5 ở TP.HCM, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp sản xuất đang chịu sức ép xanh chưa từng có.

Sơn, nhựa, cao su... chịu áp lực kép

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA), cho biết danh nghiệp ngành sơn và mực in đang phải đáp ứng nhiều yêu cầu mới về hàm lượng VOC, an toàn hóa chất và sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. 

Đặc biệt từ năm 2026, nhiều quy định mới về hóa chất sẽ được thực thi, kéo theo áp lực đầu tư công nghệ xanh và cải tiến sản xuất.

"Doanh nghiệp hiện phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nguyên liệu, cạnh tranh về giá và yêu cầu đầu tư công nghệ xanh. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là thách thức rất lớn", ông Hòa nói.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su - Nhựa TP.HCM, cho biết các ngành nhựa, cao su đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất công nghiệp nhưng cũng là nhóm chịu áp lực lớn trước xu hướng tiêu dùng xanh.

Theo ông Quốc Anh, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu cách tiếp cận ESG phù hợp với quy mô và năng lực của mình.

"Việc đáp ứng tiêu chuẩn xanh không chỉ là thay đổi thiết bị hay nguyên liệu mà còn liên quan đến chiến lược quản trị của doanh nghiệp", ông nhấn mạnh.

"Hồ sơ xanh" trở thành điều kiện cần thiết để tham gia chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp sản xuất - Ảnh 2.

Ông Phạm Hoài Trung - Phó chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam - cho rằng ESG không chỉ là áp lực mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh mới cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - Ảnh: BTC

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Đình Quyền, chuyên gia tư vấn ESG, LCA, EPD, Carbon Neutral và Net Zero, cho rằng doanh nghiệp sản xuất cần sớm xây dựng "hồ sơ xanh" cho sản phẩm nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh tại các thị trường lớn.

Theo ông Quyền, tại châu Âu và nhiều thị trường phát triển, doanh nghiệp hiện được đánh giá dựa nhiều hơn vào dữ liệu. Các hệ thống dữ liệu quốc tế đã bắt đầu lưu trữ thông tin liên quan đến chứng nhận ESG, ISO… hay báo cáo phát thải carbon của doanh nghiệp.

"Khi đối tác mua hàng, họ sẽ đưa sản phẩm vào hệ thống so sánh. Sản phẩm nào có dữ liệu phát thải tốt hơn, minh bạch hơn và đầy đủ chứng nhận hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn", ông Quyền cho biết.

Trong khi đó, ông Phạm Hoài Trung, Phó chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, nhận định doanh nghiệp nhỏ có lợi thế nhất định trong giai đoạn đầu triển khai ESG nhờ tính linh hoạt.

Theo ông Trung, các tập đoàn lớn với hệ thống nhà máy quy mô lớn và hàng chục ngàn lao động thường gặp nhiều khó khăn hơn trong quản trị tác động môi trường do quy trình phức tạp và phạm vi quản lý rộng. 

Ngược lại, doanh nghiệp nhỏ có quy mô tác động thấp hơn nên việc kiểm soát dữ liệu, cải thiện hiệu quả phát thải hay triển khai các giải pháp tiết giảm năng lượng sẽ thuận lợi hơn.

"Doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể tạo lợi thế cạnh tranh mới thông qua quản trị carbon và khả năng thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn xanh", ông Trung nói.

Chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế sắp diễn ra tại TP.HCM

Tọa đàm do Công ty dịch vụ quảng cáo và triển lãm Minh Vi (VEAS) tổ chức, đồng thời là hoạt động mở màn cho chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp gồm Coatings Expo Vietnam 2026, Paper Vietnam 2026, Rubber và Tyre Vietnam 2026, Plastech Expo Vietnam 2026 và ChemExpo Vietnam 2026.

Chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực sơn phủ, giấy, cao su, nhựa, hóa chất… hướng tới mục tiêu thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững ngành công nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất 'gồng mình' trước làn sóng xanh siết chặt - Ảnh 4.Áp lực chuyển đổi năng lượng xanh của TP.HCM là rất lớn

Phát biểu tại hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM, mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ khoảng 160 - 200 triệu kWh điện cùng với khoảng 3.000 tấn xăng dầu và lượng khí gas lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất