Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Cảnh sát Philippines xin trở lại chống ma túy
TTO - Cảnh sát Philippines đang sẵn sàng quay trở lại cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy sau khi bị dừng chiến dịch một tháng nay.
![]() |
Cảnh sát trưởng Philippines Ronald dela Rosa - Ảnh: Reuters |
Tháng trước, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh dừng hoạt động càn quét tội phạm ma túy của cảnh sát nước này vì cho rằng lực lượng này đã “mục rữa đến tận gốc rễ”, sau vụ bắt cóc và giết một doanh nhân người Hàn Quốc.
Thế nhưng kể từ đó, tình hình buôn bán ma túy trên đường phố lại gia tăng trở lại, theo như nhiều con nghiện và tay buôn ma túy chia sẻ với hãng tin Reuters.
Cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa vì thế hùng hồn tuyên bố rằng cảnh sát phải trở lại cuộc chiến này càng sớm càng tốt, bằng không mọi công sức từ trước tới nay đều đổ sông đổ bể.
“Chúng tôi sẵn sàng quay trở lại cuộc chiến nếu Tổng thống ra lệnh”, ông Rosa nói. “Chúng tôi đứng bên lề cuộc chiến này càng lâu, thì tình hình sẽ càng tệ thêm, các rắc rối cũng sẽ quay trở lại”.
Cảnh sát trưởng Rosa cũng nói thêm rằng ông đã nói chuyện với các thống đốc, thị trưởng và trưởng làng, và tất cả họ đều kêu gọi cảnh sát trở lại chiến dịch chống ma túy vì tội phạm và con nghiện đã trở lại trên các đường phố.
Về phía mình, Tổng thống Duterte cũng lấp lửng “có thể sẽ cho phép” cảnh sát tiếp tục hoạt động chống ma túy, vì ông cũng nhìn nhận là số lượng ma túy trên đường phố đã tăng 20% kể từ sau khi cảnh sát rút lui.
“Tôi sẽ để việc này cho Cảnh sát quốc gia quyết định”, ông nói. “Điều họ cần làm là phải thành công”.
Kể từ khi Tổng thống Duterte phát động chiến dịch chống tội phạm ma túy 8 tháng trước, hơn 8.000 người đã bị giết, trong đó có khoảng 2.500 người chết trong các hoạt động tuần tra của cảnh sát.
-
TTO - Bản tin 18h chiều 5-3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh.
-
TTO - Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.
-
TTO - 'Sẽ là sai lầm khi đánh đồng chức danh với trình độ chuyên môn. Một giáo sư y khoa không đồng nghĩa với việc có trình độ chuyên môn giỏi nhất và ngược lại', bạn đọc ý kiến về mức giá khám bệnh mới của Bệnh viện Bạch Mai.
-
TTO - Căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung gia tăng xung quanh cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona của WHO ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong diễn biến mới nhất, một nhóm các nhà khoa học hối thúc mở thêm một cuộc điều tra khác.
-
TTO - Đã có 8 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận trong các ngày 28-2, 1-3 và 3-3 ở Hải Dương là các ca F1 (người tiếp xúc gần với người bệnh) đã được cách ly từ 1 tháng trước đó.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận