26/11/2020 15:27 GMT+7

Cảnh sát đục tường để chữa cháy cơ sở sản xuất gỗ

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Cơ sở sản xuất gỗ ván ép bị cháy nằm sát với hàng chục dãy trọ, nhà dân nên cảnh sát chữa cháy phải đục tường tứ phía để dập lửa, ngăn không cho cháy lan.

Cảnh sát đục tường để chữa cháy cơ sở sản xuất gỗ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa phải đục tường để chữa cháy - Ảnh: B.S.

Theo các nhân chứng, vụ cháy một cơ sở sản xuất gỗ ván ép trên đường Uyên Hưng 54, thuộc phường Uyên Hưng, Bình Dương, được phát hiện vào khoảng 11h30 cùng ngày. 

Lúc này các công nhân đang làm việc thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng lan ra và bao trùm cả cơ sở rộng hàng ngàn mét vuông.

Đến 14h ngày 26-11, Cảnh sát chữa cháy thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khống chế vụ hỏa hoạn.

Do nhà xưởng bị cháy nằm xen cài trong khu dân cư, kế nhiều phòng trọ nên lực lượng chức năng phải đục tường để tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy.

Gần 1.000m2 mái nhà xưởng bị đổ sập, hàng chục người dân ở các phòng trọ kế bên phải sơ tán do lo sợ ảnh hưởng của đám cháy.

Cảnh sát đục tường để chữa cháy cơ sở sản xuất gỗ - Ảnh 2.

Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa được khống chế thì cảnh sát chữa cháy vẫn phải đeo mặt nạ để dập tắt những vị trí bị cháy âm ỉ - Ảnh: B.S.

Các chiến sĩ phải đeo mặt nạ chống độc để tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang âm ỉ.

Khoảng 10 xe chữa cháy cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê và làm rõ.

Nhà máy cháy mù mịt trong đêm, cả phố mất điện nhiều giờ Nhà máy cháy mù mịt trong đêm, cả phố mất điện nhiều giờ

TTO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy xen cài giữa khu dân cư gây nổ và chập điện khiến khu phố mất điện nhiều giờ.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên