Theo đó, những xe tải với dòng chữ “Hãy quay trở về nước của bạn, bằng không bạn sẽ bị bắt giữ” di chuyển trên mọi nẻo đường ở thủ đô London.
Phóng to |
| Cảnh sát khóa tay một người đàn ông bị nghi ngờ visa hết hạn tại thành phố Swansea, miền nam nước Anh. Tấm ảnh này đã được Bộ Nội vụ Anh đăng trên trang Twitter hôm 1-8 - Ảnh lấy từ trang Twitter |
Chiến dịch gây sốc này đã hứng chịu búa rìu dư luận khi cho rằng Chính phủ Anh “phân biệt đối xử với người da màu” nhưng cuộc chiến chống dân di cư bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra trên... trang mạng xã hội Twitter!
Cụ thể là hôm 1-8, Bộ Nội vụ Anh hiên ngang đăng tải những hình ảnh bắt giữ “đầy cơ bắp” của lực lượng cảnh sát đối với dân nhập cư trái phép. “Trong ngày hôm nay có tổng cộng 139 người đã bị bắt trên khắp nước Anh” - tin tức được cập nhật trên trang Twitter của Bộ Nội vụ Anh vào tối 1-8.
Báo The Independent dẫn lời ông Dave Garrat, giám đốc Tổ chức Bảo vệ dân di cư Refugee Action, cáo buộc chính quyền Anh đang “kích động sự phân biệt chủng tộc” khi các hoạt động kiểm soát và bắt giữ chỉ diễn ra ở những khu vực tập trung dân da màu như người châu Á và châu Phi. Ông Garrat kêu gọi “cần phải sớm đưa vấn đề nhập cư vào một buổi thảo luận mang tính cộng đồng và trung lập”. Trong khi đó, nghị sĩ Công đảng Anh Barry Gardiner yêu cầu mở cuộc điều tra vì lực lượng cảnh sát đã vi phạm “quyền tự do cơ bản của con người” khi kiểm tra và bắt giữ vô cớ mà không nói rõ lý do.
Tuy nhiên, Bộ trưởng nội vụ Anh Mark Harper nhấn mạnh rằng các hoạt động này chủ yếu nhắm vào những người đưa dân nhập cư sang Anh làm việc theo kiểu hợp tác lao động.
“Chúng tôi sẽ tìm thấy các bạn và các bạn sẽ bị phạt nặng với số tiền lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 15.000 USD)” - ông Harper răn đe.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận