
Bên trong xưởng sản xuất mỹ phẩm giả ở TP.HCM - Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp
Đây là vấn đề đáng lo ngại khi nhu cầu làm đẹp ngày một tăng nhưng thị trường lại tràn lan mỹ phẩm giả, kém chất lượng, gây tổn hại trực tiếp đến làn da và sức khỏe người dùng.
Liên tiếp phát hiện đường dây mỹ phẩm giả, hàng lậu
Vụ buôn lậu mỹ phẩm liên quan Công ty MK Skincare của vợ chồng giám đốc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa xảy ra mới đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Theo Bộ Công an, từ năm 2020 đến 2024 Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ, kém chất lượng từ Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để làm giả hồ sơ, "biến" nguồn gốc thành Hong Kong nhằm được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).
Nhóm này nhập lậu mỹ phẩm về Việt Nam, quảng cáo là hàng Hong Kong và bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng. Đây mới chỉ từ 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường.
Công an TP.HCM cũng vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả quy mô lớn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, thu giữ hàng ngàn sản phẩm giả các thương hiệu như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng... cùng máy móc và nguyên liệu sản xuất. Giá trị số hàng vi phạm ước tính lên đến hàng tỉ đồng.
Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại TP.HCM, lĩnh vực mỹ phẩm ghi nhận nhiều vi phạm đáng chú ý, phổ biến nhất là tình trạng quảng cáo sản phẩm khi cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; sản xuất mỹ phẩm không đúng công thức đã công bố trong hồ sơ đăng ký...
Không chỉ ở địa bàn miền Nam, tại miền Bắc Công an tỉnh Bắc Giang cũng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, rao bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok.
Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Bệnh viện Da liễu trung ương đều cho biết thời gian qua thường xuyên tiếp nhận các ca tổn thương da nặng do dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hàng giả.
Các trường hợp phổ biến là viêm da tiếp xúc, kích ứng hay phản ứng với các thành phần dược, hóa chất mà người dùng không hề biết vì không được ghi rõ trên nhãn sản phẩm.

Mỹ phẩm giả được thu giữ
Mối nguy lớn đối với làn da và sức khỏe
Trao đổi với Tuổi Trẻ, BS.CKII Trần Vũ Anh Đào - Phó khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết các sản phẩm mỹ phẩm giả, nhái là mối nguy lớn đối với làn da và sức khỏe người tiêu dùng bởi chúng không được kiểm định thành phần, không đảm bảo vô khuẩn, không tuân thủ quy trình sản xuất đạt chuẩn.
Những sản phẩm này có thể chứa corticoid, hydroquinone, đặc biệt là thủy ngân, chì hoặc các chất tẩy trắng công nghiệp..., giúp da sáng nhanh nhưng gây teo da, giãn mạch, mụn trứng cá, rối loạn sắc tố và viêm da tiếp xúc. Một số loại còn bị nhiễm khuẩn hoặc nấm gây mụn mủ, viêm nang lông hoặc nhiễm trùng da lan rộng.
Tại bệnh viện, các bệnh nhân phần lớn là nữ trẻ, nhân viên văn phòng hoặc học sinh, sinh viên. Họ thường mua hàng qua mạng xã hội, livestream hoặc "hàng xách tay" không có kiểm chứng.
Một số trường hợp là phụ nữ trung niên, đến khám vì những tai biến da mạn tính, thậm chí để lại di chứng thẩm mỹ vĩnh viễn do tình trạng sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng kéo dài.
Bác sĩ Vũ Thái Hà - Trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu trung ương - nhấn mạnh mỹ phẩm chăm sóc da không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn góp phần bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể. Do đó việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng là điều hết sức quan trọng.
Thời gian qua nhiều loại mỹ phẩm bị phát hiện có thành phần không được công bố, việc không công khai thành phần mỹ phẩm là rất nguy hiểm. Người dùng không biết hàm lượng, liều lượng nên dễ bị quá liều với các hoạt chất mạnh, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân chứ không chỉ vùng da thoa thuốc.
Theo bác sĩ Hà, nhiều người mong muốn làm đẹp một cách nhanh chóng, giá rẻ, hiệu quả lại an toàn. Nhưng thực tế, muốn hiệu quả và an toàn thì không thể vừa nhanh vừa rẻ.
"Có bệnh nhân đến khám vì làn da nám sạm ngày càng nặng nề hơn mà không biết tại sao. Khi bác sĩ hỏi ra mới biết bệnh nhân dùng kem dưỡng da giá rẻ mua trôi nổi suốt một thời gian dài, gây rối loạn sắc tố ngoại sinh. Đây là vấn đề rất hay gặp ở bệnh nhân khi đến khám da liễu", bác sĩ Hà nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Hội Da liễu Việt Nam - nhận định mỹ phẩm giả là mối đe dọa lớn với sức khỏe làn da và toàn thân. Các sản phẩm kém chất lượng thường chứa hoạt chất tẩy lột và corticosteroid. Thành phần, hàm lượng của chúng không được kiểm soát.
Người dùng không thể biết rõ nồng độ thực tế dẫn đến nguy cơ bong tróc, phỏng da, mỏng da, tăng nhạy cảm, viêm mụn nặng, tăng sắc tố, giãn mạch và hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.
Ngoài ra các loại mỹ phẩm giả còn được pha trộn, sản xuất bằng công cụ thô sơ, không diệt khuẩn, dễ nhiễm vi sinh vật. Điều này gây tổn thương, nhiễm trùng, mụn mủ, viêm nang lông, viêm da.
Sử dụng sản phẩm chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây hoại tử da, đây là hậu quả nghiêm trọng nhất của mỹ phẩm kém chất lượng.
Làm sao để biết mỹ phẩm giả?
Để nhận biết mỹ phẩm giả, bác sĩ Anh Đào hướng dẫn về cảm quan, người tiêu dùng có thể lưu ý một số dấu hiệu: bao bì, nhãn mác, chữ in mờ hoặc sai chính tả, thiếu tem chống hàng giả, không có số công bố mỹ phẩm hoặc ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng.
Về mùi hương, hàng giả thường nồng, hăng hoặc thay đổi bất thường. Kết cấu kem quá đặc, tách lớp hoặc đổi màu sau khi mở nắp. Đặc biệt sản phẩm có hiệu quả quá nhanh (trắng bật tông, giảm mụn, mờ nám chỉ sau vài ngày) thường là dấu hiệu có chứa hoạt chất mạnh hoặc corticoid.
"Người dân chỉ nên mua mỹ phẩm tại nhà thuốc, cửa hàng hoặc đại lý được ủy quyền chính hãng. Kiểm tra số công bố trên cổng thông tin Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để xác thực sản phẩm.
Tránh chạy theo các quảng cáo "trắng cấp tốc, hết nám sau 3 ngày" vì hầu hết là sản phẩm chứa corticoid hoặc hóa chất tẩy mạnh.
Khi có biểu hiện đỏ da, rát, ngứa hoặc bong tróc sau dùng mỹ phẩm cần ngưng ngay và đến bác sĩ da liễu khám", bác sĩ Anh Đào khuyến cáo.
Sẽ siết chặt quản lý mỹ phẩm
Bộ Y tế cho biết thời gian tới quản lý mỹ phẩm sẽ là một trong những lĩnh vực được đặc biệt tăng cường, trong bối cảnh thị trường bùng nổ cả về số lượng sản phẩm lẫn doanh nghiệp tham gia.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện mỹ phẩm đang được quản lý theo phương thức công bố, tức chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giống như thực phẩm chức năng.
Theo quy định hiện hành, mỹ phẩm nhập khẩu được công bố tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), còn mỹ phẩm sản xuất trong nước do các sở y tế tiếp nhận. Thủ tục công bố sản phẩm khá đơn giản, chỉ cần nộp mẫu phiếu công bố và hồ sơ kèm theo, thời gian giải quyết là năm ngày làm việc.
Sau khi được cấp số công bố, việc kiểm tra chất lượng chuyển sang giai đoạn hậu kiểm.
Bên cạnh đó, hiện nay sản xuất mỹ phẩm là ngành kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép; còn kinh doanh mỹ phẩm lại không thuộc nhóm ngành có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký theo quy định của Luật Đầu tư là có thể mở cửa hàng bán mỹ phẩm.
Điều này khiến quản lý thị trường gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn lực hậu kiểm lại hạn chế. Mỗi năm số lượng phiếu công bố mỹ phẩm tăng rất nhanh, vượt xa khả năng giám sát toàn diện của cơ quan chức năng.
Ông Hùng nhận định hệ thống pháp lý về mỹ phẩm hiện còn mỏng và lạc hậu so với lĩnh vực dược. Để khắc phục những bất cập này, cục đang tham mưu Chính phủ ban hành một nghị định mới về quản lý mỹ phẩm.
Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, quy định rõ trách nhiệm doanh nghiệp, cơ chế hậu kiểm, quyền lấy mẫu và kiểm nghiệm của cơ quan chức năng.
Đồng thời nghị định cũng hướng đến quản lý xuyên suốt từ khâu sản xuất, kinh doanh đến giám sát chất lượng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận