
Cổng Tò Vò rất đẹp, nhưng "dễ tổn thương" du khách không nên leo lên vòm đá chụp ảnh - Ảnh: TRẦN MAI (Chụp năm 2017)
Ngày 30-4, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi - cho biết địa phương đã phát đi cảnh báo, đề nghị du khách không được leo trèo lên vòm đá nham thạch Cổng Tò Vò để chụp ảnh. Việc này sẽ làm hư hại di tích quốc gia độc đáo này.
Trong nhiều năm qua, vòm đá giống như một cây cầu rất độc đáo thu hút gần như toàn bộ du khách đến đảo Lý Sơn. Màu đen của đá bazan tương phản với nước biển xanh, kết hợp hình vòm cân đối tạo nên "khung hình" ấn tượng.
Vì thế, nhiều du khách bất chấp biển cảnh báo đặt ở khu vực, vẫn leo lên đỉnh Cổng Tò Vò chụp ảnh. Nhất là thời điểm hoàng hôn, ánh sáng xuyên qua vòm đá tạo hiệu ứng bóng đổ đặc trưng, di tích quốc gia này càng thu hút đông du khách check-in hơn.
Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho du khách khi mặt đá gồ ghề. Ngoài ra, cấu trúc đá tự nhiên của Cổng Tò Vò không thể gánh áp lực trực tiếp từ việc du khách leo trèo, tạo tư thể trên đỉnh vòm đá.
Nếu việc này lặp đi lặp lại liên tục, sẽ ảnh hưởng đến kết cấu vòm đá, dần làm suy yếu và hư hỏng trầm tích núi lửa quý giá này.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Lý Sơn tiếp tục là điểm đến của du khách. Toàn bộ 119 cơ sở lưu trú đã kín phòng từ sớm. Lượng khách dự báo tăng cao, có ngày cao điểm vượt 3.000 lượt. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng đặt ra nỗi lo bảo vệ cảnh quan, di sản trên hòn đảo được hình thành từ núi lửa này.
"Du khách ghé đảo Lý Sơn du lịch phải tuân thủ các bảng hướng dẫn, cảnh báo. Không được leo trèo lên Cổng Tò Vò chụp ảnh, vừa nguy hiểm vừa hư hỏng di sản. Địa phương mong du khách chung tay bảo vệ danh thắng", ông Huy nói.

Chính quyền đặc khu Lý Sơn kêu gọi, cảnh báo du khách không nên leo trèo lên vòm đá núi lửa Cổng Tò Vò - Ảnh: TRẦN MAI
Cổng Tò Vò: vòm đá núi lửa độc bản
Cổng Tò Vò nằm ở phía tây đảo Lý Sơn. Đây là khu vực hướng thẳng ra biển, nổi tiếng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo.
Nơi đây trở thành hình ảnh biểu tượng, điểm nhận diện của du lịch Lý Sơn, thường xuyên xuất hiện trong các sản phẩm quảng bá và là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách.
Cổng có dạng vòm đá tự nhiên với chiều cao khoảng 2-3m, dài khoảng 9m. Vòm đá là sự tiếp nối của dải đá bazan ven bờ kéo dài hàng chục mét.
Cổng Tò Vò được hình thành từ dung nham núi lửa phun trào cách đây hàng tiệu năm. Dung nham khi gặp nước biển lạnh đông cứng nhanh, tạo nên đá bazan đặc, có nhiều khe nứt tự nhiên.
Tiếp đó, dưới tác động kéo dài hàng ngàn năm của sóng biển, gió và thủy triều, các phần đá yếu bị bào mòn dần, khoét rỗng phần giữa, trong khi phần đá cứng hơn còn lại, tạo thành vòm đá hiện nay.
Năm 2025, khu vực này được xếp hạng di tích quốc gia, với tổng diện tích bảo vệ khoảng 26.000m2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận