31/05/2021 12:00 GMT+7

Căng thẳng vì dịch, người trẻ Nhật tìm đến Karl Marx

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Những cuốn sách liên quan đến "Tư bản luận" của Karl Marx đang bán rất chạy ở Nhật Bản trong vài tháng trở lại đây. Theo các nhà xuất bản, điều này cho thấy một bộ phận người dân bắt đầu ý thức hơn về các vấn đề xã hội vì dịch COVID-19.

Căng thẳng vì dịch, người trẻ Nhật tìm đến Karl Marx - Ảnh 1.

Hai quyển sách về Karl Marx tạo ra cơn sốt ở Nhật Bản trong những tháng gần đây - Ảnh chụp màn hình Kyodo News

Đài NHK của Nhật Bản ngày 30-5 cho biết các tác phẩm liên quan "Tư bản luận" luôn trong tình trạng "cháy hàng" hoặc được bán sạch ở một số hiệu sách tại Tokyo. Đa số người đọc là các bạn trẻ, những người chưa hoặc hiểu biết chút ít về triết học.

Nhân viên một hiệu sách lớn ở Tokyo chia sẻ bản thân người này cảm thấy ngạc nhiên trước sự quan tâm của giới trẻ dành cho Karl Marx.

Theo nhân viên này, dường như các bạn đọc trẻ cảm thấy bất bình đẳng và suy thoái môi trường là những vấn đề sắp xảy ra sau đại dịch COVID-19. 

Họ tự hỏi liệu các hệ thống xã hội hiện tại có thể giải quyết những vấn đề đó hay không và tìm đến Karl Marx, các tác phẩm liên quan "Tư bản luận" để có câu trả lời.

Một trong những quyển sách bán chạy nhất là của phó giáo sư Kohei Saito thuộc Đại học Thành phố Osaka. Cuốn sách được xuất bản vào tháng 9 năm ngoái và đã bán được hơn 300.000 bản.

Theo ông Kohei, bởi vì chủ nghĩa tư bản luôn theo đuổi tăng trưởng kinh tế bằng cách đặt gánh nặng lên môi trường, những vấn đề như trái đất nóng lên và bất bình đẳng kinh tế sẽ không thể được giải quyết bởi các nước tư bản.

Chia sẻ với Hãng thông tấn Kyodo News, phó giáo sư Kohei cho biết nhiều người đã nhận ra những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vì dịch COVID-19. "Họ thấy rõ chỉ những người dễ bị tổn thương trong xã hội chật vật vì đại dịch", ông lập luận.

Sự thành công của tác phẩm giúp ông Kohei thu hút sự chú ý và được mời phỏng vấn trên Đài NHK. Quyển sách cũng tạo ra một làn sóng quan tâm lớn về Karl Marx và chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản.

Các cuốn sách khác, bao gồm các bài bình luận về "Tư bản luận" và các bài phân tích về hệ thống lao động trong xã hội hiện đại, cũng thu hút độc giả trẻ Nhật Bản. 

Ông Nobuya Sawaki, người phụ trách quầy sách chuyên về Karl Marx của chuỗi hiệu sách Maruzen, nhận định đại dịch đang giúp nhiều người "sống chậm lại". "Họ chọn những tựa sách khó hơn về nhân sinh, nhân loại", ông chia sẻ.

Karl Marx (1818 - 1883) đã xuất bản cuốn Tư bản luận (Das Kapital) vào năm 1867, trong đó ông nghiên cứu cơ chế vận hành và phân tích các vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Cuốn sách này có tác động rất lớn tới sự phát triển của các hệ thống kinh tế toàn cầu, theo Đài NHK.

Cháy hàng đồng euro kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx Cháy hàng đồng euro kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx

TTO - Thành phố Trier ở Đức đang vất vả đáp ứng nhu cầu quá cao của người mua đồng tiền mệnh giá 0 euro in hình Karl Marx, vĩ nhân sinh tại đây.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên