22/08/2015 09:44 GMT+7

Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cuộc diễn tập quân sự thường niên Hàn - Mỹ tạm ngừng bởi đe dọa chiến tranh từ Bình Nhưỡng.

Lính Hàn Quốc thông báo tình hình qua bộ đàm tại biên giới liên Triều - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang theo dõi sát sao tình hình nhưng không thực hiện bất kỳ động thái quân sự nào khác.

David Shear, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng khu vực Đông Á, khẳng định cuộc tập trận tạm dừng để Mỹ có thể trao đổi rõ ràng hơn với Hàn Quốc về cuộc đấu pháo tại khu phi quân sự dọc biên giới liên Triều. 

“Cuộc tập trận bị tạm ngừng theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiến hành tập trận trở lại trong thời gian tới” - ông nói.

Cuộc tập trận mang tên Ulchi Freedom Guardian nằm trong chương trình hợp tác quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc được tiến hành hằng năm. Ulchi được chính thức bắt đầu từ ngày 17-8 vừa qua và dự kiến kết thúc ngày 28-8 với sự tham gia của 30.000 lính Mỹ và 50.000 lính Hàn Quốc.

Mặc cho Mỹ và Hàn Quốc liên tục khẳng định loạt tập trận trên chỉ được thực hiện nhằm mục đích củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, nhưng CHDCND Triều Tiên luôn cho đây là một động thái gây chiến, đe dọa nghiêm trọng an ninh nước này.

Sau loạt đấu pháo hôm qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội ở tiền tuyến sẵn sàng chiến đấu. Còn Seoul khẳng định sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng tấn công.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định tình hình hiện nay “đạt đến bờ vực chiến tranh và khó có thể kiểm soát”.

Mỹ cho biết đang xem xét nghiêm túc lời đe dọa này. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình” - Gabrielle Price, phát ngôn viên Cục Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ - tuyên bố.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên